Người dân Phú Yên nhiều năm chưa được nhận bồi thường nhà nứt do thi công QL1

VTV9-Thứ tư, ngày 22/08/2018 11:51 GMT+7

VTV.vn - Tại tỉnh Phú Yên, dù QL1 đã hoàn thành được gần 3 năm, hàng nghìn hộ dân vẫn chưa được nhận bồi thường nhà nứt do thi công công trình này.

Khe nứt trên tường nhà bà Nguyễn Thị Lan (xã Hòa Xuân Đông, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên) được trám tạm lại bằng một lớp xi măng. Bà ở một mình, kinh tế khó khăn nên chưa sửa được, bà chờ đền bù nhưng mãi chẳng thấy tiền đâu. Mỗi khi trời mưa, nước lại tràn vào nhà qua vết nứt này. Bà đã sống trong cảnh này từ năm 2014 đến nay.

Việc mở rộng Quốc lộ 1 đã khiến gần 3.000 ngôi nhà tại tỉnh Phú Yên bị nứt. Hiện còn gần 1.800 hộ dân đang khiếu nại nhưng chưa được thẩm định và chi trả tiền bồi thường. Nguyên nhân là do nguồn kinh phí chi trả bồi thường nứt nhà đã vượt quá hạn mức của hợp đồng bảo hiểm. Để đảm bảo an toàn, nhiều hộ dân chưa được nhận bồi thường đã tự bỏ tiền, có nhà phải chi hàng chục triệu đồng để sửa nhà. 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã kết luận, đây là khoản tiền bồi thường theo quy định của pháp luật dân sự nên không sử dụng nguồn vốn từ ngân sách Nhà nước để bồi thường. Bộ GTVT đã đề nghị Ban quản lý dự án Thăng Long, nhà thầu thi công đoạn Quốc lộ 1 qua tỉnh Phú Yên, rà soát kỹ nội dung hợp đồng bảo hiểm công trình, xác định rõ trách nhiệm và kinh phí chi trả bồi thường của nhà thầu bảo hiểm, nhà thầu xây lắp để thực hiện chi trả bồi thường theo quy định.


TP.HCM: Hàng chục căn nhà bị nứt vì thi công cao ốc TP.HCM: Hàng chục căn nhà bị nứt vì thi công cao ốc

VTV.vn - Hàng chục hộ dân tại đường Nguyễn Văn Hưởng, phường Thảo Điền, quận 2, TP. HCM bị nứt nhà do công trình cao ốc bên cạnh thi công.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước