Người dân TP.HCM chống chọi với thời tiết nắng nóng kéo dài

Nhật Phương - Thanh Tâm (VTV9)-Thứ ba, ngày 19/02/2019 06:35 GMT+7

VTV.vn - Những ngày gần đây, nhiệt độ tại TP.HCM tăng cao, nắng nóng kéo dài khiến nhiều người cảm thấy mệt mỏi khi tham gia giao thông hoặc các hoạt động ngoài trời.

Với váy chống nắng, áo khoác, khẩu trang, kính râm, mũ trùm đầu, không khó để bắt gặp những người dân trên các tuyến đường ở TP.HCM trong bộ dạng kín mít vào bất cứ thời điểm nào trong năm. Tuy nhiên, riêng vào thời điểm này, họ có thể tăng gấp 2 lần số đồ khoác trên người kể trên.

Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, tại các địa phương như tỉnh Bình Phước, nhiệt độ sẽ tăng lên mức 36oC mỗi ngày. Tại TP.HCM, nền nhiệt trung bình từ 33 - 36oC, độ ẩm thấp dưới 30%. Chính vì thế, người dân nên cung cấp đủ nước cho cơ thể. Bên cạnh đó, nhiều phương tiện truyền thông đã đăng tải hàng loạt thông tin về mức bức xạ tia cực tím cao gây hoang mang, lo lắng cho người dân. Được biết, bức xạ tia UV (tia cực tím) tại TP.HCM đang ở mức 10/12.

Trung tâm Khí tượng Thủy văn Nam Bộ nhận định từ nay đến hết tháng 3 còn có khả năng xảy ra vài đợt nắng nóng trên diện rộng, mỗi đợt kéo dài từ 2 - 3 ngày. Vì vậy, việc hiểu rõ các bệnh lý thường xảy ra trong mùa nắng nóng sẽ giúp chúng ta biết được cách phòng ngừa để giảm thiểu biến chứng ảnh hưởng đến sức khỏe của chính mình và người thân.

TP.HCM hứng chịu nắng nóng gay gắt kéo dài TP.HCM hứng chịu nắng nóng gay gắt kéo dài

VTV.vn - Những ngày gần đây, nhiệt độ tại TP.HCM tăng cao gây nắng nóng kéo dài, nhiều người dân gặp phải tình trạng khó khăn khi tham gia giao thông ở ngoài trời.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước