Người dân tự ổn định lương thực mùa nắng hạn

Tấn Quýnh (VTV8)-Thứ hai, ngày 09/05/2016 10:30 GMT+7

VTV.vn - Nằm trong vùng nắng hạn thế nhưng, đồng bào Ê Đê ở xã Krông Pa, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên vẫn có đủ gạo để ăn thậm chí, nhiều gia đình còn dư lúa để bán.

Hơn 140 hộ đồng bào Ê Đê ở Krông Pa đã tham gia làm lúa nước. Bên cạnh đó, chính quyền địa phương và ngành nông nghiệp điều tiết nước giúp cho đồng bào làm được lúa nước trong vụ Đông Xuân. Năng suất bình quân đạt đến 7 tấn/ha, mức năng suất không hề thấp so với vùng núi này. Nhờ đó, những tháng tới, trong trường hợp xấu nhất, cánh đồng xã Krông Pa không còn nước tưới thì đồng bào ở đây vẫn có đủ gạo để ăn.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước