Người Việt tại Lào giúp nhau trong hoạn nạn

Ngọc Phương (PV Đài THVN thường trú tại Lào)-Thứ hai, ngày 30/07/2018 14:51 GMT+7

VTV.vn - “Lá lành đùm lá rách”- truyền thống tốt đẹp này của dân tộc Việt - đã được bà con người Việt ở Sanamxay, Lào kế thừa và phát huy trong những ngày qua.

Trong sự cố vỡ đập thủy điện Xepian-Xe Nam Noy, Lào, có 4 gia đình người Việt ở bản May, huyện Sanamxay bị ảnh hưởng. Thoát khỏi cơn lũ dữ, họ đã được cộng đồng người Việt ở Sanamxay giúp đỡ, vượt qua cơn hoạn nạn. Điều này đã làm ấm lòng của những người con xa xứ, giúp họ vững tâm ổn định cuộc sống trên nước bạn Lào.

Xưởng sửa chữa ô tô của gia đình ông Nguyễn Văn Trình (người Việt ở huyện Sanamxay, Attapue, Lào) từ gần 1 tuần nay là nơi lưu trú của 4 gia đình người Việt bị ảnh hưởng bởi sự cố vỡ đập thuỷ điện Xepian-Xe Nam Noy. Sau hơn 1 đêm nằm trên mái nhà giữa nước lũ, mẹ con chị Vi Thị Thoa (người Việt ở huyện Sanamxay, Attapue, Lào) đã được lực lượng cứu hộ đưa ra trung tâm huyện. Sau khi được chăm sóc y tế, hai mẹ con chị Thoa đã được anh Trình và bà con người Việt ở Sanamxay đón về chăm sóc, hỗ trợ trong suốt gần 1 tuần qua.

"Gia đình tôi được giúp đỡ cưu mang đã thấy phấn chấn hơn, mấy hôm trước khủng hoảng, không biết phải làm thế nào, chỉ biết ôm con khóc", chị Thoa nói.

Người Việt tại Lào giúp nhau trong hoạn nạn - Ảnh 1.

4 gia đình người Việt bị ảnh hưởng bởi sự cố vỡ đập thuỷ điện Xepian-Xe Nam Noy hiện đang lưu trú tại xưởng sửa chữa ô tô của ông Trình.

Trong sự cố vỡ đập thuỷ điện Xepian-Xe Nam Noy, bản May là 1 trong 5 bản thiệt hại nặng nhất. Tất cả tài sản sau bao năm vất vả mưu sinh bên nước bạn Lào của các gia đình người Việt đều đã bị nước lũ cuốn trôi.

Sau khi có thông tin về các gia đình người Việt bị ảnh hưởng bởi sự cố vỡ đập thuỷ điện, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Champasak cùng bà con người Việt cũng đã đến huyện Sanamxay hỗ trợ nhu yếu phẩm thiết yếu trong cuộc sống, đồng thời sẻ chia, động viên các gia đình vượt qua khó khăn trước mắt, sớm ổn định cuộc sống.

Chị Trần Thị Lệ Hằng - người Việt tại Attapue, Lào nói: "Người Việt Nam có truyền thống "lá lành đùm lá rách", "một miếng khi đói bằng một gói khi no", vì vậy chị em giúp nhau mỗi người "một miếng" để đỡ khó khăn".

Bộ NN&PTNT trao 300 triệu đồng ủng hộ nhân dân Lào sau sự cố vỡ đập thủy điện Bộ NN&PTNT trao 300 triệu đồng ủng hộ nhân dân Lào sau sự cố vỡ đập thủy điện

VTV.vn - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ủng hộ số tiền 300 triệu đồng để khắc phục hậu quả do thiên tai sau sự cố vỡ đập tại khu vực hồ thuỷ điện Xe-Pian Xe-Namnoy.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước