Nguy cơ cháy nổ hiện hữu từ việc tích trữ phế liệu

Trần Quyết (VTV9)-Thứ năm, ngày 13/12/2018 09:52 GMT+7

VTV.vn - Một trong những nguy cơ gây cháy nổ trong những năm qua là tình trạng tồn tại các vựa ve chai, kho, bãi tập kết phế liệu nằm trong khu dân cư.

Liên tiếp 3 kho xưởng sản xuất với tổng diện tích 2.400m2 tại tổ 6, ấp 4, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, TP.HCM đã bị lửa thiêu rụi, làm đổ sập vào sáng 10/12. Toàn bộ các loại nhựa, nyon phế liệu là nguyên liệu tích trữ tại đây đã bị thiêu rụi hoàn toàn. Điều đáng nói, vị trí của đám cháy nằm liền kề với các hộ dân khiến người dân rất lo ngại cháy lan có thể xảy ra. Trong khi đó, việc chữa cháy gặp nhiều bất lợi về địa hình.

Trước đó, vào đêm 8/11, một vụ cháy đã xảy ra tại làng SOS, quận Gò Vấp, TP.HCM làm căn nhà cấp bốn bị đổ sập. Hàng trăm người hoảng loạn và lo sợ cháy lan vì vị trí vụ hỏa hoạn nằm trong nội đô với hàng loạt ngôi nhà sát nhau. Nguyên nhân của vụ hỏa hoạn đến từ việc thường xuyên thu gom và tích trữ phế liệu của một cụ ông tại đây.

Việc tích trữ phế liệu, vật dụng dễ cháy đã gây ra nỗi bất an với người dân. Nhiều ý kiến cho rằng, các hoạt động thu mua, tích trữ phế liệu phải được kiểm soát chặt chẽ, biện pháp chế tài và xử lý mạnh tay. Đặc biệt, các điểm thu mua, tích trữ phế liệu cần được quy hoạch tách riêng khỏi khu dân cư vì đây không còn là mối nguy cơ tiềm ẩn về cháy nổ, trên thực tế nhiều sự việc đã xảy ra trong thời gian gần đây.

Cháy dữ dội xưởng phế liệu rộng hàng trăm mét vuông ở TP.HCM Cháy dữ dội xưởng phế liệu rộng hàng trăm mét vuông ở TP.HCM Đà Nẵng: Cháy xưởng thu mua phế liệu nghi do chập điện Đà Nẵng: Cháy xưởng thu mua phế liệu nghi do chập điện Nha Trang: Cháy lớn vựa phế liệu, hàng trăm học sinh phải nghỉ học Nha Trang: Cháy lớn vựa phế liệu, hàng trăm học sinh phải nghỉ học


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước