Nguy cơ lây bệnh khi người dân chen chúc đi phà

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 07/04/2020 19:30 GMT+7

Hàng nghìn người đợi chờ xuống phà phía bên thị xã Kinh Môn. (Ảnh: Báo điện tử Nhân dân)

VTV.vn - Trong lúc cả xã hội đang thực hiện giãn cách thì tại Hải Dương, cảnh tượng người dân chen chúc đi phà khiến nhiều người lo lắng, nguy cơ lây nhiễm là rất cao.

Do một loạt các đò ngang trên sông Kinh Môn dừng hoạt động, nên toàn bộ người và phương tiện lưu thông trên đường tỉnh 389 từ huyện Kim Thành qua sông sang thị xã Kinh Môn và ngược lại chỉ còn phương tiện qua sông duy nhất là phà Tuần Mây, dẫn đến ùn tắc giao thông.

Thống kê của đơn vị quản lý, vận hành phà Tuần Mây, hàng ngày vào giờ cao điểm có tới 3.000 lượt người và phương tiện qua phà sang sông.

Để phòng, chống dịch bệnh COVID-19, đơn vị thực hiện theo quy định của Sở Giao thông vận tải, mỗi chuyến phà nhỏ giảm 50% lượng khách, đối với phà lai dắt, phà tự hành chở không quá 20 người. Nhiều hành khách dù đã phải chờ quá lâu nhưng cũng không thể quay đầu phương tiện, lựa chọn hướng đi khác, nên buộc phải đứng sát nhau chờ đến lượt được qua phà.

Phà Cát Lái chỉ hoạt động 8 tiếng/ngày từ 7/4 Phà Cát Lái chỉ hoạt động 8 tiếng/ngày từ 7/4

VTV.vn - Phà Cát Lái sẽ chỉ phục vụ người và các phương tiện không bị cấm lưu thông trong các khung giờ từ 5h - 9h và từ 16h - 20h hàng ngày.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước