Nguy cơ mất an toàn của trẻ em gái

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 06/03/2019 18:32 GMT+7

VTV.vn - Trên hành trình từ nhà đi học, từ nhà tham gia các hoạt động xã hội, trẻ em gái đối diện với nhiều nguy cơ mất an toàn.

Một lần bị người lạ quấy rối ở nơi công cộng cũng có thể thành nỗi ám ảnh, hoảng loạn dài lâu với nhiều trẻ em gái.  Theo kết quả khảo sát của Plan International Việt Nam cho thấy, 31% trong số hơn 1.000 các em gái được hỏi đã từng bị quấy rối tình dục khi đi xe bus.

Chỉ có 13% em gái và 8% em trai cho rằng, các em gái luôn luôn cảm thấy an toàn nơi công cộng. Đặc biệt, có tới 45% số người được hỏi cho biết, họ không làm gì cả khi nhìn thấy những sự việc ở nơi công cộng và 20% không can thiệp khi thấy em gái bị quấy rối trên xe bus.

Chịu đựng quấy rối ở nơi công cộng là điều các em gái rất lo lắng sợ hãi nhưng đa số các em lại không dám lên tiếng vì xấu hổ. Điều đáng lo sợ hơn là sự làm thinh của cả phía đàn ông và phụ nữ khi chứng kiến những hành động này. Chính các em và chúng ta cần phải làm gì? 

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước