Nguy cơ mất an toàn do trồng cây dưới đường điện cao áp

Xuân Sơn - Nam Việt (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 19/10/2018 09:49 GMT+7

VTV.vn - Do nhận thức của người dân còn hạn chế, tình trạng mất an toàn khi trồng cây dưới lưới điện ao áp vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ.

Tại tuyến đường dây 220KV Tuyên Quang - Thái Nguyên dài gần 30km đi qua địa bàn 10 xã thuộc huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, không chỉ trồng cây xung quanh, thậm chí bên trong cột điện cao áp, người dân còn xây tường rào bao quanh cột điện, gây khó khăn cho công tác kiểm tra. Đây được xem là một điểm nóng tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn lưới điện cao áp trên địa bàn xã Tiên Hội, huyện Đại từ.

Theo quy định, đối với đường điện 220KV, khoảng cách an toàn từ chiều cao của cây đến dây điện thấp nhất khi dây ở trạng thái võng cực đại là không dưới 4m. Huyện Đại Từ đã tiến hành di dời dân ra khỏi các khu vực nguy hiểm. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn 12 trường hợp chưa chịu di dời với lý do đền bù chưa thỏa đáng.

Đảm bảo an toàn lưới điện cao áp luôn là vấn đề được đặc biệt quan tâm. Chính phủ đã có Nghị định 14, trong đó quy định loại cây gì được phép và không được phép trồng dưới đường điện cao thế. Nghị định 14 cũng quy định những loại cây phát triển nhanh không được phép trồng dưới đường điện cao áp. Tuy nhiên, trên thực tế, tại nhiều vị trí, dù cây cối đã được trồng bên ngoài hành lang an toàn lưới điện nhưng vẫn có thể xảy ra những sự cố gây chập cháy đường dây.

Bình Dương: Hàng chục phòng trọ mọc ngay dưới đường điện cao thế Bình Dương: Hàng chục phòng trọ mọc ngay dưới đường điện cao thế

VTV.vn - Tại Bình Dương, hàng loạt công trình nhà ở đã được xây dựng ngay dưới hành lang lưới điện 500kV. Việc xây dựng này diễn ra công khai nhưng không có cơ quan nào xử lý.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước