Nguy cơ thiệt hại hàng nghìn hecta lúa trồng tự phát ở Hậu Giang

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 14/03/2016 16:21 GMT+7

Nhiều diện tích lúa hiện bị chết khô do hạn, mặn. (Ảnh: Dân trí)

VTV.vn - Hơn 17.000ha lúa Xuân Hè do nông dân Hậu Giang tự ý “xé rào” gieo sạ đang phải đối mặt với nguy cơ thiệt hại rất lớn vì thiếu nước tưới.

Theo các nhà khoa học, thời gian sản xuất vụ Xuân Hè tại ĐBSCL rơi vào giai đoạn đỉnh điểm của hạn, mặn năm nay. Hầu như các kênh trục dẫn nước vào đồng ruộng đã bị nhiễm mặn từ 1 - 2o/oo, thời gian tới cường độ mặn chắc chắn sẽ còn cao hơn.

Năm nay, hiện tượng El Nino vẫn còn ảnh hưởng và có thể làm cho mùa mưa đến rất muộn, dự đoán đến đầu tháng 6 mới có mưa. Thời điểm này, ĐBSCL mới bước vào cao điểm của hạn, mặn nhưng đã có khoảng 200.000ha lúa Đông Xuân bị thiệt hại.

Bất lực nhìn lúa chết khô vì hạn, mặn Bất lực nhìn lúa chết khô vì hạn, mặn

VTV.vn - Hạn, mặn bủa vây khiến cho cuộc sống cũng như sản xuất của bà con miền sông nước đồng bằng sông Cửu Long gặp khó khăn, thậm chí có gia đình bị mất trắng lúa đông xuân.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước