Nguy cơ thiệt hại nặng do hạn mặn tại Bạc Liêu

Huỳnh Tâm - Lý Của (VTV9)-Thứ năm, ngày 26/12/2019 12:01 GMT+7

VTV.vn - Tại tỉnh Bạc Liêu, gần 20.000ha diện tích lúa và tôm nuôi có nguy cơ bị thiệt hại nặng do hạn mặn.

Đến sáng 26/12, độ mặn đo được tại các khu vực ven biển của thành phố Bạc Liêu dao động từ 15 - 22o/oo, ở các huyện Phước Long, Hồng Dân khoảng 3o/oo.

Năm nay, dự báo tình trạng hạn mặn lấn sâu vào nội đồng sẽ diễn biến phức tạp và có khả năng gây thiệt hại hơn 10.000ha lúa và 9.000ha tôm trên địa bàn. Để chủ động ứng phó, UBND tỉnh Bạc Liêu yêu cầu ngành nông nghiệp phải thường xuyên theo dõi và liên tục thông tin, cảnh báo cho người dân. Các địa phương phải vận hành tối đa các cống đập, chủ động điều tiết nước ngọt. Đối với các vùng sản xuất lúa Đông Xuân sớm phải khẩn trương thu hoạch. Ở vùng nuôi tôm nếu độ mặn quá cao, bà con được khuyến cáo tạm ngừng thả giống.


Miền Trung lên phương án chống hạn, nhiễm mặn cho vụ Đông Xuân Miền Trung lên phương án chống hạn, nhiễm mặn cho vụ Đông Xuân ĐBSCL triển khai nhiều giải pháp khẩn trương ứng phó với hạn mặn ĐBSCL triển khai nhiều giải pháp khẩn trương ứng phó với hạn mặn Tăng cường trữ nước ngọt chống hạn, mặn tại ĐBSCL Tăng cường trữ nước ngọt chống hạn, mặn tại ĐBSCL


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước