Nguy cơ tử vong do phá thai chui

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 25/03/2018 13:14 GMT+7

VTV.vn -Nhiều người khi mang thai ngoài ý muốn, thường có tâm lý e ngại, sợ phải đi khám ở những cơ sở được cấp phép nên đã tự ý tìm đến những cơ sở chui, khiến tiền mất, tật mang.

Những ngày qua, nhiều trang báo mạng đã đưa thông tin về việc một phụ nữ nhờ thầy lang cùng xã phá thai bằng một que nứa và sản phụ này đã tử vong. Vụ việc xảy ra vào trung tuần tháng 3, ở xã Châu Phong, huyện Quỳnh Châu, tỉnh Nghệ An. Điều đáng nói là dù không có bằng cấp chuyên môn y tế, không có giấy phép hành nghề y nhưng thầy lang cùng thôn vẫn nhận phá thai và làm thai phụ này tử vong.

Sự việc trên một lần nữa làm dấy lên lo ngại về tình trạng phá thai chui ở Việt Nam. Theo thống kê, Việt Nam là một trong 5 nước có tỷ lệ phá thai cao nhất thế giới.

Số liệu của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết, có khoảng 47.000 phụ nữ tử vong do phá thai mỗi năm, chiếm gần 13% các ca tử vong liên quan tới thai sản trên toàn thế giới. Còn tính riêng ở Việt Nam, mỗi năm cả nước có từ 250.000 - 300.000 ca phá thai. Đây mới chỉ là con số được báo cáo chính thức.

Theo thống kê tại các bệnh viện phụ sản lớn, số phụ nữ đến nạo phá thai những năm qua gần như không giảm.

Bộ Y tế yêu cầu xác minh làm rõ vụ thai phụ tử vong sau phá thai do thầy lang thực hiện Bộ Y tế yêu cầu xác minh làm rõ vụ thai phụ tử vong sau phá thai do thầy lang thực hiện

VTV.vn - Ngày 19/3, Bộ Y tế có công văn đề nghị Sở Y tế Nghệ An xác minh thông tin trường hợp sản phụ tử vong sau phá thai do thầy lang thực hiện.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước