Nguy cơ xóa sổ di chỉ khảo cổ hơn 3.500 tuổi

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 10/09/2018 14:36 GMT+7

VTV.vn - Những dấu tích cho thấy nơi những "công dân" đầu tiên của Hà Nội từng sinh sống không nằm trong danh mục được bảo vệ và thậm chí là đang đứng trước nguy cơ xóa sổ.

Bình gốm hình con tiện - đây gần như là chiếc bình duy nhất còn sót lại của văn hóa Gò Mun từ 3.000 - 2.500 năm cách đây. Hiện Bảo tàng Nhân học, Bảo tàng Hà Nội đang lưu giữ hàng trăm nghìn hiện vật gốm, đồng, sắt, gỗ và xương được tìm thấy trong 8 lần khai quật Vườn Chuối. Đây là những tư liệu vô cùng quan trọng trong nghiên cứu quá trình chinh phục đồng bằng Bắc Bộ của người Việt cổ.

Khai quật trên 800 m2 (bằng 1/24 diện tích Vườn Chuối), các nhà khảo cổ đã phát hiện 28 ngôi mộ táng từ thời văn hóa Đông Sơn. Có nghĩa, Vườn Chuối vừa là nơi cư trú vừa là nghĩa địa sớm nhất của Hà Nội. Tuy nhiên, khu di chỉ khảo cổ học này (bao gồm các di chỉ xung quanh như Gò Mả Phượng, Dền Rắn, Cây muỗm, Mả Đống, Chiền Vây) đều nằm trong Dự án khu đô thị mới của Công ty Xây dựng Thăng Long 9.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước