Nguy hiểm tiềm ẩn từ việc đốt than sưởi ấm

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 09/12/2018 08:31 GMT+7

VTV.vn - Để sưởi ấm trong những ngày giá rét, nhiều gia đình vẫn giữ thói quen đốt than để giữ ấm trong nhà. Tuy nhiên, thói quen này tạo ra những mối nguy hiểm tiềm ẩn.

Mới đây, một gia đình 4 người tại Nghệ An đã bị ngộ độc khí than, 1 người tử vong và 3 người cấp cứu. Theo xác nhận của người thân các nạn nhân, do trong nhà có người mới sinh em bé, trời lại lạnh nên gia đình đốt than trong nhà để sưởi ấm. Kết quả xét nghiệm cho thấy các bệnh nhân đều có chỉ số oxy trong máu thấp, nồng độ CO cao.

Theo bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên (Phụ trách Trung tâm Chống độc - Bệnh viện Bạch Mai), hàng năm, vào mùa rét, người dân miền Bắc thường đốt than để sưởi ấm và số bệnh nhân nhập viện thường tăng cao do ngộ độc khí CO, trong đó, nhiều nạn nhân hít phải khí CO đã tử vong, hoặc để lại di chứng nặng nề.

Cùng trò chuyện với bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên để hiểu rõ hơn về sự nguy hiểm của việc đốt lò than sưởi ấm trong nhà, qua đó phòng ngừa những sự việc đáng tiếc xảy ra.

Đốt than sưởi ấm, 4 người trong một gia đình thương vong Đốt than sưởi ấm, 4 người trong một gia đình thương vong

VTV.vn - Bốn người trong một gia đình ở TP Vinh, Nghệ An phải nhập viện cấp cứu nghi do ngộ độc khí than, trong đó một người tử vong trước khi được đưa vào bệnh viện.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước