Nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 06/09/2016 12:48 GMT+7

VTV.vn - Nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn là do trời mưa, lái xe mất lái, đâm vào dải phân cách giữa hai chiều đường, sau đó lao sang bên phải của chiều đường làm xe lật nghiêng.

Vào khoảng 6h30 ngày 6/9, tại km205 tuyến đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, đoạn qua địa phận xã Đỗ Xá, huyện Thường Tín, Hà Nội, đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng do xe khách mang BKS 35N - 9116 do lái xe Nguyễn Văn Tùng, sinh năm 1991, ở Tiền Hải, Thái Bình điều khiển.

Thượng tá Trần Minh Thu - Đội trưởng Đội 7 Cục CSGT cho biết: "Nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn là do trời mưa, lái xe mất lái, đâm vào dải phân cách giữa hai chiều đường, sau đó lao sang bên phải của chiều đường, làm xe lật nghiêng.

Vụ tai nạn làm 2 người chết và 9 người bị thương. 2 người bị chết là anh Vũ Văn Tuân, sinh năm 1983, ở Kiến Xương, Thái Bình và ông Đinh Công Hoan sinh năm 1953, ở Thiên Sơn, Ninh Bình. Tổ cảnh sát đã tiến hành đưa 9 người bị thương lên cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai và cử cán bộ chiến sĩ điều tiết giao thông. Đến 9h30, tuyến đường đã thông xe bình thường, trật tự an toàn giao thông được đảm bảo".

Tai nạn kinh hoàng trên cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ, 11 người thương vong Tai nạn kinh hoàng trên cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ, 11 người thương vong

VTV.vn - Sáng nay (6/9), một chiếc xe khách chạy hướng Ninh Bình lên Hà Nội đã tự lật ra đường khiến 2 người chết và 9 người bị thương.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước