Nhà giàn DK1 chống chọi với bão số 16

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 24/12/2017 20:15 GMT+7

VTV.vn - Thiếu tá Nguyễn Tiến Long cho biết, bão đã đổ bộ vào nhà giàn DK1, tâm bão cách nhà giàn khoảng 150 hải lý, các nhà giàn với công trình cũ đang rung lắc mạnh.

Khu vực bão số 16 đi qua có các nhà giàn, là cụm dịch vụ kinh tế - khoa học - kỹ thuật trên biển. Nếu như trên đất liền, có thể chủ động các phương án di dời, sơ tán nhưng do đặc điểm của các nhà giàn là trơ trọi giữa biển, nên khả năng chống chọi bão là có hạn chế, việc đảm bảo an toàn cho người và các thiết bị rất khó khăn.

Thiếu tá Nguyễn Tiến Long, Chính trị viên nhà giàn DK 1/7 cho biết: hiện nay thời tiết tại khu vực nhà giàn đang có sóng gió ở cấp 8, cấp 9, giật trên cấp 10, sóng cao trung bình từ 6 - 7 m. Bão hiện đã đổ bộ vào nhà giàn DK1, tâm bão cách nhà giàn khoảng 150 hải lý, các nhà giàn với công trình cũ đang rung lắc mạnh.

"Đối với công tác phòng chống bão, đối với cơn bão này, chúng tôi đã cập nhật hướng đi của bão thông qua các phương tiện thông tin và chỉ đạo của cấp trên, đã kêu gọi các tàu xuồng đánh cá của ngư dân vào khu vực tránh bão để đảm bảo an toàn, hiện tại khu vực này không còn ghe hoặc tàu cá nào của ngư dân nữa.

Đối với nhà giàn, chúng tôi làm các công tác phòng chống bão như chằng, buộc các trang thiết bị, vật tư, sắp xếp các kho tàng gọn gàng, thường xuyên có các phương án rời nhà nếu trong tình huống xấu nhất xảy ra. Đồng thời chúng tôi cũng động viên tư tưởng cho các cán bộ chiến sỹ, xây dựng cho cán bộ, chiến sỹ quyết tâm cao để khắc phục mọi khó khăn, đoàn kết thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ do cấp trên giao, vượt qua mọi khó khăn trở ngại trước mắt" - Thiếu tá Nguyễn Tiến Long, Chính trị viên nhà giàn DK 1/7, Tiểu đoàn DK1 cho biết.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước