Nhân dân cả nước đón Tết Canh Tý phấn khởi, vui tươi

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 31/01/2020 13:08 GMT+7

Quang cảnh cuộc họp. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Ban Bí thư nhận định trên phạm vi cả nước Tết Canh Tý đã được tổ chức vui tươi, phấn khởi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, nhân dân cả nước đều đón Tết đầm ấm.

Sáng nay (31/1), tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì cuộc họp Ban Bí thư để đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị số 40 của Ban Bí thư về tổ chức Tết năm 2020.

Về cơ bản, Ban Bí thư nhận định trên phạm vi cả nước Tết Canh Tý đã được tổ chức vui tươi, phấn khởi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, nhân dân cả nước đều đón Tết đầm ấm. Do có sự điều phối linh hoạt nên giá cả thị trường ổn định, cung ứng kịp thời các mặt hàng phục vụ tết cho nhân dân chủ yếu là hàng Việt Nam đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, phù hợp với thu nhập của người dân.

Chủ tịch nước đã tặng quà cho trên 1,7 triệu đối tượng, các địa phương dành khoảng 900 tỷ đồng để tặng quà cho người có công, huy động từ mọi nguồn lực hơn 1.600 tỷ đồng cho hơn 2,3 triệu đối tượng bảo trợ xã hội và hộ nghèo.

Cũng trong những ngày Tết, hình hình trật tự an toàn giao thông về cơ bản được bảo đảm tốt, tai nạn thương tích nói chung và tai nạn giao thông nói riêng liên quan tới nồng độ cồn đã giảm sâu so với các năm trước.

Phát biểu tại cuộc làm việc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho rằng, việc cấp bách trước mắt tập trung mọi điều kiện, phương tiện, phòng, chống có hiệu quả dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus Corona không để ảnh hưởng tới cuộc sống người dân và phát triển kinh tế

Cũng tại cuộc họp này, sau khi xem xét tờ trình của Ban Tổ chức Trung ương, Ban bí thư xem xét quyết định một số nhân sự thuộc thẩm quyền Ban Bí thư.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước