Nhiều đề xuất BHXH mới cho người cao tuổi

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 09/05/2018 19:09 GMT+7

VTV.vn - Đề án cải cách bảo hiểm xã hội được trình Hội nghị Trung ương 7 có nhiều đề xuất hướng tới việc mở rộng BHXH.

Hàng chục triệu lao động tự do và người cao tuổi sẽ dễ dàng hơn khi tham gia BHXH trên nguyên tắc: đóng ít - hưởng ít, đóng nhiều - hưởng nhiều và người cao tuổi sẽ được Nhà nước hỗ trợ một phần để tham gia BHXH.

Một rào cản lớn sẽ được dỡ bỏ trong đề xuất cải cách hệ thống BHXH lần này đó là người lao động sẽ không nhất thiết đóng BHXH tự nguyện dài tới 20 năm như trước thay vào đó, các mức đóng theo thời gian ngắn hơn. Trước mắt, có thể giảm xuống 15 năm, sau khi áp dụng một thời gian sẽ được xem xét để tính toán có thể giảm xuống 10 năm.

Tham gia bảo hiểm khi còn trẻ để lo cho tương lai khi về già là một giải pháp tài chính hợp lý. Một nghiên cứu cho thấy, 60% người cao tuổi sẽ không sống cùng con cháu và tỷ lệ này đang ngày càng tăng. 

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước