Nhiều điểm vui chơi ở Hà Nội và TP.HCM dịp Tết Nguyên đán

-Chủ nhật, ngày 29/01/2017 11:50 GMT+7

Hoạt động "Cùng bé sáng tạo khám phá tranh Tết 2017" trong khuôn viên Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

VTV.vn - Trong suốt kỳ nghỉ Tết, người dân và du khách tới với Thủ đô Hà Nội và TP.HCM sẽ có rất nhiều sự lựa chọn các hoạt động giải trí hấp dẫn.

Hội chữ Xuân Đinh Dậu được mở cửa từ 8h30 - 22h, tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội. Khách tham quan có thể thưởng thức biểu diễn thư pháp, xin chữ. Năm nay, Hội chữ Xuân còn có thêm khu vực làng nghề truyền thống trưng bày các sản phẩm làng nghề Hà Nội như gốm sứ, thêu, dệt, giấy, tranh dân gian, chạm khắc gỗ, đúc đồng.

Cũng trong khuôn viên Văn Miếu - Quốc Tử Giám, bố mẹ có thể cho các bé tới tham dự hoạt động "Cùng bé sáng tạo khám phá tranh Tết 2017" để tìm hiểu về Tết xưa, tìm hiểu những ngữ nghĩa trên nhiều tác phẩm nghệ thuật.

Chương trình "Tết Việt" tại không gian phố cổ Hà Nội sẽ gồm nhiều hoạt động phong phú tại nhiều địa điểm là di tích nổi tiếng, gồm: Đình Kim Ngân (42 - 44 Hàng Bạc), ngôi nhà Di sản (87 Mã Mây), Trung tâm Thông tin Di sản phố cổ (28 Hàng Buồm), và Trung tâm Giao lưu Văn hóa phố cổ Hà Nội (50 Đào Duy Từ).

Du xuân với những chiếc khinh khí cầu khổng lồ để ngắm nhìn thành phố trên cao là hoạt động lần đầu tiên được tổ chức tại Công viên văn hóa Đầm Sen của TP.HCM, kéo dài cho tới mùng 8 Tết. Du khách sẽ có cơ hội trải nghiệm cảm giác bay treo lơ lửng ở độ cao 40m.

Du xuân đến các địa danh nổi tiếng thế giới như Nhật, Anh, Hội An… ngay tại TP.HCM. Đây là khu vui chơi container Rubik Zoo tại Thảo Cầm Viên mới đi vào hoạt động.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước