Nhiều đoàn đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri sau kỳ họp

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 28/11/2016 22:44 GMT+7

Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình tiếp xúc cử tri Long An

VTV.vn - Hôm nay (28/11), nhiều đoàn đại biểu Quốc hội đã tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XIV.

* Sáng 28/11, báo cáo với cử tri Long An về kết quả nổi bật của kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XIV, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình cho biết Quốc hội và Chính phủ đang quyết liệt để đưa các vụ án lớn ra xét xử trong thời gian tới. Với các dự án thua lỗ hoặc đắp chiếu thời gian dài, hiện Chính phủ đã giao cho các tập đoàn, Bộ Công Thương nhanh chóng giải quyết. Dự án nào chưa vận hành được thì cải tiến, nếu không thể vận hành thì xử lý, thanh lý hoặc tuyên bố phá sản để cắt lỗ. Phó Thủ tướng cũng khẳng định quan điểm của Quốc hội và Chính phủ là không chỉ xử lý các dự án, mà còn phải xem xét và xử lý trách nhiệm cá nhân liên quan.

* Cũng trong ngày 28/11, tại buổi tiếp xúc giữa đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương với cử tri tỉnh Lâm Đồng, cùng với đánh giá cao tinh thần đổi mới trong cách thức điều hành và kết quả của Kỳ họp thứ 2 đạt được, nhiều cử tri cũng đề xuất nhiều vấn đề liên quan đến chính sách cho người có công; quản lý bảo vệ rừng và những bất cập trong xây dựng nông thôn mới. Thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội Lâm Đồng, đồng chí Trương Thị Mai đã tiếp thu và giải đáp các ý kiến của cử tri phản ánh. Với những kiến nghị nằm ngoài thẩm quyền, đoàn sẽ tổng hợp và trình lên Quốc hội, Chính phủ, các Bộ, ngành xem xét và giải quyết trong thời gian tới.

* Cùng ngày, tiếp cúc cử tri tỉnh Quảng Bình, đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đã thông báo với cử tri về kết quả quan trọng của kỳ họp thứ hai đồng thời giải đáp làm rõ các nội dung liên quan đến chính sách cho người có công, vấn đề an toàn thực phẩm, hậu quả và chính sách đền bù cho người dân bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường biển vừa qua.

Trước đó, tại buổi làm việc với thường trực tỉnh ủy Quảng Bình, đồng chí Nguyễn Văn Bình cũng đã chứng kiến Tổng công ty cổ phần Thương mại Xây dựng hỗ trợ Tỉnh Quảng Bình 200 tấn gạo để nhân dân khắc phục hậu quả các đợt bão lụt vừa qua.

* Cũng trong ngày hôm nay, tiếp xúc cử tri các Huyện Thuận Thành, Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm khẳng định kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa XIV đã thành công tốt đẹp. Tại kỳ họp này Quốc hội đã xem xét, thông qua 3 luật, 11 nghị quyết; xem xét, cho ý kiến về 12 dự thảo luật và xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Bộ trưởng Tô Lâm cũng cho biết tại kỳ họp, lần đầu tiên Quốc hội tiến hành tranh luận trong các phiên chất vấn và trả lời chất vấn nhờ vậy, nhiều vấn đề bức xúc của cử tri đã được truy đến cùng, làm rõ trách nhiệm và đưa ra được giải pháp khắc phục.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước