Nhiều hồ chứa nước Bình Thuận xả lũ gây ngập cục bộ

Văn Giang - Nguyên Ngọc (VTV9)-Thứ ba, ngày 27/11/2018 07:52 GMT+7

Một hồ chứa nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. (Ảnh: Báo điện tử Đảng CSVN)

VTV.vn - Các hồ chứa thủy lợi ở tỉnh Bình Thuận phải xả nước điều tiết lũ, khiến mực nước ở hạ lưu các sông thuộc địa bàn 2 huyện Bắc Bình và Tuy Phong lên nhanh, gây chia cắt.

Ngày 26/11, các đơn vị quản lý vận hành các hồ chứa thủy lợi ở phía Bắc tỉnh Bình Thuận đã đồng loạt xả nước điều tiết lũ. Trong đó, hồ thủy lợi Cà Giây ở huyện Bắc Bình xả với lưu lượng từ 30 - 50 m3/giây, hồ Sông Quao 160 m3/giây. Trước đó, trong ngày 25/11, hồ thủy lợi Sông Quao cũng đã điều tiết xả lũ với lưu lượng 20 m3/giây.

Đáng chú ý nhất, tại hồ Lòng Sông thuộc địa bàn huyện Tuy Phong, trước khi bão áp sát đất liền, Tổng Cục thủy lợi cùng các cơ quan chức năng tỉnh Bình Thuận kiểm tra, lượng nước tích được mới hơn 60% dung tích thiết kế. Tuy nhiên, chỉ trong 1 ngày đêm, nước về đã đầy hồ, buộc các đơn vị quản lý phải điều tiết xả nước với lưu lượng lớn 560 m3/giây. Dù xả nước đúng quy trình (thông báo đến người dân trước 5 giờ theo quy định), nhiều vùng trũng thấp ở phía Bắc tỉnh Bình Thuận vẫn bị thiệt hại về hoa màu và tài sản.

Nghệ An: Đề nghị các nhà máy thủy điện xả lũ đền bù thiệt hại cho dân Nghệ An: Đề nghị các nhà máy thủy điện xả lũ đền bù thiệt hại cho dân

VTV.vn - Đoàn kiểm tra của tỉnh Nghệ An đã kết luận, các nhà máy thủy điện xả lũ là nguyên nhân gây ngập lụt nghiêm trọng tại một số huyện miền núi thời gian vừa qua.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước