Nhiều hộ dân có nguy cơ mất trắng hàng tỷ đồng vì cho DN thu mua nông sản vay tiền

Thanh Hà (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 27/07/2018 15:19 GMT+7

VTV.vn - Tin tưởng cho DN thu mua nông sản vay hàng tỷ đồng với lãi suất cao nhưng đến hạn trả, người dân không liên lạc được với chủ doanh nghiệp.

Đã hơn 10 ngày trôi qua, gia đình bà Đinh Thị Lệ Huyền ở xã Thuận An, huyện Đăk Mil, tỉnh Đăk Nông sống trong cảnh thấp thỏm lo âu. Bà Huyền cho biết do tin tưởng nên đã huy động nhiều người thân góp được 4,2 tỷ đồng để đưa cho bà Nguyễn Thị Thu Hà, chủ doanh nghiệp thu mua nông sản Hà Cảnh tại xã Đăk R'Lar, huyện Đăk Mil kinh doanh. Tuy nhiên, đã quá thời gian trả tiền, gia đình bà Huyền không liên lạc được với bà Hà.

Ngoài bà Huyền, ở huyện Đăk Mil hiện còn có rất nhiều hộ dân cho chủ doanh nghiệp Hà Cảnh vay tiền hoặc ký gửi cà phê. Do không liên lạc được với chủ doanh nghiệp, người dân nghi ngờ có dấu hiệu lừa đảo nên đã gởi đơn khiếu nại đến cơ quan chức năng xã Đăk R'La và huyện Đăk Mil, tỉnh Đăk Nông.

Hiện tại, cơ quan chức năng vẫn đang tiếp nhận đơn khiếu nại, trình báo của người dân về việc cho chủ doanh nghiệp vay tiền cũng như ký gửi cà phê nên chưa có con số chính thức về số lượng người cũng như số tiền đã cho vay. 

Cảnh báo lừa đảo cho vay tiêu dùng qua Facebook Cảnh báo lừa đảo cho vay tiêu dùng qua Facebook

VTV.vn -Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng mới tiếp nhận thông tin từ một số công ty tài chính, người tiêu dùng về tình trạng mạo danh công ty tài chính nhằm chiếm đoạt tiền.

.Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước