Nhiều hồ đập thủy lợi xuống cấp nghiêm trọng

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 04/03/2019 09:13 GMT+7

VTV.vn - Tại tỉnh Đắk Nông, mùa khô năm nay, nhiều hồ đập thủy lợi không thể tích đủ nước như công suất thiết kế.

Được xây dựng từ năm 2003, hồ thủy lợi Bas Rai tại xã Quảng Khê, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông có dung tích 500 nghìn m3. Qua nhiều năm sử dụng, hiện công trình này đã xuống cấp nghiêm trọng, đặc biệt là phần thân đập được đắp bằng đất bị thấm khá mạnh, nguy cơ đe dọa đến an toàn công trình là rất lớn.

Toàn tỉnh Đắk Nông hiện có trên 250 công trình thủy lợi, trong đó 221 công trình hồ chứa, 23 đập dâng, 5 hệ thống trạm bơm và 8 hệ thống kênh tiêu. Theo Công ty TNHH MTV Khai thác các công trình thủy lợi tỉnh Đắk Nông, hiện tại đang có đến gần 60% các công trình đang xuống cấp nghiêm trọng. Ngành nông nghiệp tỉnh Đắk Nông cũng đã đưa ra nhiều giải pháp nhằm khắc phục kịp thời và kêu gọi nguồn vốn đầu tư lâu dài.

Tranh thủ giai đoạn mùa khô, các cơ quan ban ngành chức năng cần nhanh chóng có kế hoạch duy tư sửa chữa và đẩy nhanh tiến độ các công trình thủy lợi đang xây dựng, để vừa đảm bảo khả năng điều tiết nước cho sản xuất lại giúp hồ đập được an toàn trong mùa mưa bão.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước