Nhiều khó khăn trong việc triển khai phòng chống cháy rừng tại An Giang

Diệp Phong - Tuấn Khôi (VTV9)-Thứ tư, ngày 13/03/2019 06:13 GMT+7

VTV.vn - Gần 10.000ha rừng ở tỉnh An Giang đang đối mặt với nguy cơ cháy rất cao, địa phương lại nằm ở khu vực đồi núi phân tán, công tác phòng chống cháy gặp rất nhiều khó khăn.

Tại khu vực 400ha rừng phòng hộ núi Quốc Cường, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang, nắng nóng kéo dài khiến toàn bộ cây rừng khô héo. Nhiệt độ đo được tại đây là 36oC, độ ẩm khoảng 50%. Thời tiết khô hanh với lớp thực bì dày và khô, chỉ cần một tàn thuốc hoặc đốm lửa nhỏ là có thể khiến cháy rừng bùng phát.

Rừng có thể cháy vào bất cứ lúc nào nhưng ngành kiểm lâm địa phương gặp rất nhiều khó khăn trong công tác phòng chống. Do địa hình đồi núi cao hiểm trở, các phương tiện cơ giới khó tiếp cận nếu xảy ra cháy. Bên cạnh đó, công tác chữa cháy chủ yếu dựa vào sức người và các phương tiện thủ công.

Toàn tỉnh An Giang có 17ha rừng, 50% trong số này đã ở mức cảnh báo cháy cực kỳ nguy hiểm, phần còn lại cũng đang bị ảnh hưởng bởi nắng nóng kéo dài, nguy cơ cháy cao. Diện tích rừng rộng, phân tán, trong khi lực lượng kiểm lâm và quản lý rừng chỉ có 90 biên chế, trung bình mỗi người quản lý tới gần 200ha rừng. Việc đốt nhang, vàng mã ở các khu vực thờ tự cạnh bìa rừng cũng là thách thức lớn đối với ngành chức năng bởi với lực lượng mỏng, họ không thể kiểm tra xuyên suốt mà chỉ trông chờ vào ý thức của khách hành hương.

Hàng nghìn ha rừng tại An Giang ở mức cảnh báo cháy cực kỳ nguy hiểm Hàng nghìn ha rừng tại An Giang ở mức cảnh báo cháy cực kỳ nguy hiểm

VTV.vn - Hiện ĐBSCL đang vào cao điểm mùa khô. Tại tỉnh An Giang, nắng gắt, nhiệt độ luôn ở mức cao, hàng nghìn ha rừng đang ở mức cảnh báo cháy cấp cực kỳ nguy hiểm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước