Nhiều khu di tích trở thành nạn nhân của việc vẽ bậy

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 10/11/2018 19:15 GMT+7

VTV.vn - Xâm hại di tích bằng việc vẽ bậy không chỉ góp phần hủy hoại di tích, di sản, hành vi này còn tác động không nhỏ đến không gian văn hóa, môi trường du lịch.

Không biết từ bao giờ, những bức tường tại Cột cờ Hà Nội đã chi chit những hình vẽ, tên người thuộc đủ ngôn ngữ. Khách tham quan khi đến đây vô tư ghi dấu ấn của riêng mình bằng bút, phấn thậm chí dùng dao khắc sâu lên di tích lịch sử.

Chịu chung số phận như Cột cờ Hà Nội, Tháp Hòa Phong cũng không may trở thành một nơi ghi lại kỷ niệm cho khách du lịch. Cho dù Ban quản lý các di tích có vất vả xóa thế nào đi chăng nữa thì một thời gian sau, đâu lại vào đó.

Theo thống kê của ngành văn hóa, cả nước hiện có hơn 40.000 di tích, thắng cảnh trong đó có hơn 3.000 di tích quốc gia và hơn 7.000 di tích cấp tỉnh. Điều đáng buồn là phần lớn các di tích này đều bị xâm hại bởi nạn vẽ bậy.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước