Nhiều nhà xe tự ý tăng giá vé sau Tết

Minh Huy - Thanh Trung (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 13/02/2019 13:32 GMT+7

VTV.vn - Tại Quảng Ngãi, việc nâng khống giá vé xe sau Tết bất hợp lý của nhiều nhà xe đã khiến hành khách vô cùng bức xúc.

Ngay trong bến xe khách Quảng Ngãi, các nhà xe đã nâng khống giá vé xe Tết từ Quảng Ngãi đi TP.HCM lên đến 850.000 đồng/vé giường nằm. Trong khi đó, nếu chiếu theo các mức tăng giá vé xe sau Tết từ 20%, 40% và 60% đã được cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ngãi cho phép tăng thì cao nhất cũng chưa đến 600.000 đồng/vé xe giường nằm.

Một điều hết sức mập mờ là hầu hết các doanh nghiệp vận tải khách tại bến xe khách Quảng Ngãi đều không niêm yết công khai giá vé xe Tết cho hành khách theo quy định. Mỗi nhà xe có một kiểu tăng giá vé xe Tết khác nhau và hầu hết đều tăng vượt quy định gấp 2 - 3 lần.

Có một thực tế là nhiều nhà xe ở Quảng Ngãi đã không đăng ký giá vé xe Tết với cơ quan chức năng và lợi dụng nhu cầu đi lại tăng cao của hành khách để nâng khống giá vé bất hợp lý gây thiệt thòi cho người dân. Đơn cử như hãng xe khách Hoàng Huy và An Lộc Sinh chạy tuyến Quảng Ngãi - TP.HCM đều tăng giá vé xe giường nằm lên 850.000 đồng/vé.

Các hành khách lựa chọn đi xe khách rời quê sau Tết đang bị các doanh nghiệp vận tải khách "chặt chém". Đã đến lúc cơ quan chức năng cần vào cuộc để xử lý tình trạng tăng giá vé xe Tết của những nhà xe nhằm bảo vệ quyền lợi cho người dân mua vé xe đi lại sau Tết.

Hà Nội yêu cầu không tăng giá vé xe khách dịp Tết Nguyên đán Hà Nội yêu cầu không tăng giá vé xe khách dịp Tết Nguyên đán

VTV.vn - TP Hà Nội đã có chủ trương không tăng giá vé trong đợt vận tải Tết Nguyên đán lần này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước