Nhiều phụ huynh Hà Nội ủng hộ Chương trình Sữa học đường

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 10/04/2019 20:45 GMT+7

VTV.vn - Sau hơn 3 tháng triển khai tại Hà Nội, Chương trình Sữa học đường đang ngày càng được các bậc phụ huynh ủng hộ.

Dinh dưỡng học đường là một vấn đề mà xã hội đang hết sức quan tâm. Tại Hà Nội, Chương trình Sữa học đường đã chính thức khởi động từ đầu tháng 1 năm nay. Chương trình khởi động theo Quyết định 1340 của Thủ tướng Chính phủ. Mục tiêu của chương trình là cải thiện chất lượng dinh dưỡng trong các trường mẫu giáo và các trường tiểu học, góp phần nâng cao tầm vóc trẻ em Việt Nam.

Xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm là địa phương có nghề truyền thống nuôi bò sữa. Việc triển khai Chương trình Sữa học đường đã từng được người dân ví như chở củi về rừng, nhưng nay đã khác.

Hiện một số trường khối ngoài công lập cũng tham gia, nâng tỷ lệ số trường triển khai Chương trình Sữa học đường lên 87%. Với hơn 4.400 trường, gần 1 triệu học sinh uống sữa học đường mỗi ngày, thành phố Hà Nội hiện là nơi có quy mô lớn nhất trong thực hiện Chương trình Sữa học đường. 

Thành công bước đầu của Hà Nội đã tạo động lực để nhiều tỉnh, thành triển khai hiệu quả chương trình mang ý nghĩa xã hội và nhân văn to lớn này. Hiện mới chỉ có 10 tỉnh, thành phố thực hiện Chương trình Sữa học đường theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Chương trình Sữa học đường Hà Nội: Ấn tượng những con số ban đầu Chương trình Sữa học đường Hà Nội: Ấn tượng những con số ban đầu

VTV.vn - Chỉ sau một thời gian ngắn triển khai, chương trình Sữa học đường Hà Nội đã đạt được những kết quả rất ấn tượng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước