Nhiều tỉnh miền Trung đối mặt với cháy rừng nghiêm trọng

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 30/06/2019 18:42 GMT+7

VTV.vn - Chỉ trong 5 ngày qua, hàng loạt vụ cháy rừng đã liên tiếp xảy ra tại Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Phú Yên.

Nắng nóng kéo dài, nhiều tỉnh miền Trung phải đối mặt với cháy rừng nghiêm trọng. Nhiều đám cháy lớn uy hiếp tới cả khu dân cư và đường dây truyền tải điện Bắc - Nam. Hiện tại, 7 tỉnh thành gồm Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Phú Yên cùng Bình Định đang được cảnh báo cháy rừng ở mức cao nhất - mức cực kỳ nguy hiểm.

Theo dự báo từ 1/7, nắng nóng ở miền Trung sẽ giảm dần. Diện nóng sẽ thu hẹp, xảy ra chủ yếu ở vùng núi Nghệ An, Hà Tĩnh và khu vực Quảng Bình đến Bình Thuận. Thời tiết khả quan hơn sẽ giúp làm giảm nguy cơ cháy rừng bùng phát trở lại ở Nghệ An, Hà Tĩnh. Từ đêm 2/7, khu vực Thanh Hóa - Thừa thiên Huế chuyển mưa diện rộng.

Lời khai ban đầu của nghi phạm gây cháy rừng Hồng Lĩnh Lời khai ban đầu của nghi phạm gây cháy rừng Hồng Lĩnh

VTV.vn - Đối tượng tình nghi gây ra vụ cháy rừng tại Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh là ông Phan Đình Thành, 46 tuổi.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước