Nhiều tổ chức quốc tế hỗ trợ Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu

Ban Truyền hình Đối ngoại-Thứ hai, ngày 07/01/2019 09:54 GMT+7

VTV.vn - Hỗ trợ quốc tế được cho là một trong những giải pháp hiệu quả giúp Việt Nam đẩy nhanh tiến trình ứng phó với biến đổi khí hậu.

Việt Nam nằm trong top 10 nước chịu ảnh hưởng nhiều nhất do biến đổi khí hậu, theo chỉ số rủi ro toàn cầu năm 2017. Theo ước tính, Việt Nam cần 30 tỷ USD để ứng phó với biến đổi khí hậu trong giai đoạn 2016-2030. Khoảng 70% trong số đó cần được huy động từ khu vực ngoài nhà nước bao gồm các hỗ trợ quốc tế. Thực tế, trong những năm qua, nhiều tổ chức quốc tế đã hỗ trợ Việt Nam về cả tài chính và tư vấn chính sách trong vấn đề này.

Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức (GIZ) đã thực hiện một loạt dự án để hỗ trợ khu vực sông Mekong thích ứng với biến đổi khí hậu trong nhiều năm qua, trong đó bao gồm dự án phục hồi rừng ngập mặn và xây dựng hệ thống bảo vệ bờ biển khỏi tác động do mực nước biển tăng lên.

Châu Á - Khu vực dễ bị thảm họa nhất do biến đổi khí hậu Châu Á - Khu vực dễ bị thảm họa nhất do biến đổi khí hậu

VTV.vn - Khu vực châu Á - Thái Bình Dương - nơi sinh sống của hơn một nửa dân số thế giới - được coi là khu vực dễ bị thảm họa nhất hành tinh do biến đổi khí hậu.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước