Nhiều trí thức trẻ phải nghỉ việc tại Cà Mau

Đặng Công - Quang Nhật (VTV9)-Thứ hai, ngày 06/08/2018 10:35 GMT+7

VTV.vn - Tại tỉnh Cà Mau, nhiều trí thức trẻ không được bổ nhiệm, số khác phải ký hợp đồng làm việc bán chuyên trách, thậm chí phải nghỉ việc vì UBND xã dư thừa cán bộ.

Từ năm 2013, tỉnh Cà Mau đã thực hiện Đề án đưa trí thức trẻ về công tác ở xã, phường, thị trấn. Mục tiêu của đề án là tạo nguồn cán bộ có năng lực, phẩm chất tốt phục vụ lâu dài tại địa phương. 

Chị Lê Bảo Trân (thị trấn Đầm Dơi, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau) thuộc lứa cán bộ đầu tiên được tỉnh Cà Mau tuyển chọn theo đề án này. Tuy nhiên, sau 5 năm công tác, hiện chị phải bằng lòng với công việc bán hàng do vào cuối tháng 7/2018, UBND xã Tạ An Khương Nam đã chấm dứt hợp đồng làm việc với chị.

Tỉnh Cà Mau đã đưa 197 tri thức trẻ về xã, phường, thị trấn công tác. Tham gia đề án, các trí thức trẻ được hứa sẽ nhận sự bồi dưỡng chức danh lãnh đạo địa phương. Tuy nhiên, kết thúc đợt 1, chỉ có 22 người được vào công chức, số còn lại phải nghỉ việc hoặc làm cán bộ bán chuyên trách với mức lương khoảng 2 triệu đồng/tháng.

UBND tỉnh Cà Mau cho biết, việc trí thức trẻ về xã, phường, thị trấn công tác không có nghĩa là được tuyển thẳng vào công chức và trở thành lãnh đạo. Tất cả phải tuân thủ Nghị định 112 năm 2011 về công chức xã, phường, thị trấn do Chính phủ ban hành. Trí thức trẻ không được bố trí vào các chức danh cán bộ hoặc không được tuyển dụng làm công chức sẽ được xem xét ký hợp đồng làm cán bộ chuyên trách. Tuy nhiên, với chủ trương tinh gọn bộ máy, sẽ có bao nhiêu trí thức trẻ sẽ được ký hợp đồng làm việc?


Dự án 600 trí thức trẻ làm phó chủ tịch xã: Phép thử niềm tin Dự án 600 trí thức trẻ làm phó chủ tịch xã: Phép thử niềm tin

VTV.vn - 580 trí thức trẻ có trình độ ĐH được đưa về các xã nghèo làm Phó Chủ tịch, trong một đề án được kỳ vọng sẽ là bước đột phá trong công tác cán bộ.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước