Nhiều võ sư hoài nghi về mác “võ sư” đánh vợ trong clip

T.K-Thứ năm, ngày 29/08/2019 06:10 GMT+7

Ảnh cắt từ video vụ việc "võ sư" đánh vợ gây xôn xao dư luận.

VTV.vn - Chuyên gia tội phạm học Đào Trung Hiếu nhìn nhận, người đàn ông đánh vợ trong clip gây bức xúc dư luận có thể chưa đạt đến tầm võ sư như cái mác được gán.

Trao đổi với phóng viên, Trung tá Đào Trung Hiếu, chuyên gia tội phạm học (Bộ Công an), đồng thời cũng là một võ sư, cho rằng, bản thân ông nghi ngờ người đàn ông trên không phải là võ sư.

Theo Trung tá Hiếu, nếu là võ sư thực sự thì khả năng kiềm chế về mặt cảm xúc rất tốt. Đặc biệt, các võ sư rất cẩn trọng và ý thức việc động tay, động chân vì có thể làm tổn thương, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng của người khác.

"Dưới góc độ một võ sư, tôi cho rằng người đàn ông này có thể chỉ là người biết võ, có thể tập võ hoặc đi dạy võ. Tuy nhiên, để đạt đến tầm võ sư – những người thấu hiểu cả võ đạo lẫn võ thuật thì người này chưa đến tầm đó. Đã lên tầm võ sư thì có nóng giận đến mấy, họ vẫn luôn làm chủ được hành vi của mình", Trung tá Hiếu nói.

Xét về khía cạnh pháp luật, Trung tá Đào Trung Hiếu cho biết, hành vi của người đàn ông này là hoàn toàn sai trái, đã xâm phạm đến phụ nữ và trẻ em. Đặc biệt, hành vi đó có thể gây ra nguy hiểm về sức khỏe, tính mạng của người vợ và cháu bé.

Nhận định về khía cạnh văn hóa, hành vi bạo hành trong gia đình cần phải lên án vì đó là hành vi không chấp nhận được, phản văn hóa. Người đàn ông trên cần phải được xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Nhiều võ sư hoài nghi về mác “võ sư” đánh vợ trong clip - Ảnh 1.

Trung tá Đào Trung Hiếu. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Ngoài ra, vị chuyên gia tội phạm học cũng đưa ra lời khuyên cho người vợ bị chồng bạo hành trong đoạn clip, cần có kỹ năng xử lý tốt hơn, tránh gây nguy hiểm cho mình và con nhỏ đang bế trên tay.

"Khi người vợ cảm thấy người chồng của mình đã mất tự chủ thì không nên đổ thêm dầu vào lửa. Các cụ vẫn có câu: ‘Chồng giận thì vợ bớt lời. Cơm sôi nhỏ lửa một đời không khê’. Trong tình huống đó, nếu người vợ bớt lời hơn và bế con đi chỗ khác thì có lẽ không để xảy ra hậu quả như vậy", Trung tá Hiếu đưa ra lời khuyên.

Cũng đưa ra qua điểm về vụ việc trên, võ sư Trần Văn Huệ (võ đường Tĩnh Tâm, Nghệ An) cho hay: "Tôi đọc trên một số trang báo viết về một võ sư đánh vợ. Nhưng theo tôi, người này không xứng đáng là võ sư, vì cách hành xử của anh ta giống một kẻ côn đồ hơn. Hành động của anh ta không giống tâm của võ đạo. Một người đàn ông bình thường thì việc bạo hành với phụ nữ là không thể chấp nhận được, chưa nói đến là con nhà võ bởi võ đạo luôn đề cao Nhân - Nghĩa - Trí - Dũng. Con nhà võ có thể xả thân vì nghĩa, vì nước làm những điều trọng đại phục vụ quốc gia còn gia đình là cấp độ tế bào cần được chăm sóc và bảo vệ".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước