Nhiều ý kiến tham gia xây dựng dự thảo Luật Quy hoạch

Minh Loan (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 22/02/2017 13:20 GMT+7

VTV.vn - Nhiều ý kiến tham gia xây dựng dự thảo Luật Quy hoạch - một dự luật gây nhiều tranh cãi - đã được đưa ra tại hội thảo lấy ý kiến sáng nay (22/2).

Đây là hội thảo mở đầu cho chuỗi hội thảo về dự luật này tại 3 miền Bắc - Trung - Nam do Ủy ban Kinh tế của Quốc hội và cơ quan chủ trì soạn thảo (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) tổ chức.

Theo đó, sẽ không còn tên gọi quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội mà sẽ là quy hoạch tổng thể quốc gia. Quy hoạch sẽ làm theo phương pháp tích hợp do Hội đồng Quy hoạch Quốc gia xây dựng. Hội đồng này sẽ tập hợp các ý kiến của tất cả các bộ ngành, cơ quan liên quan trong quy hoạch. Tuy nhiên, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Đặng Huy Đông cho rằng, cần 2 năm cho lần đầu tiên lập quy hoạch tổng thể.

Một số ý kiến chưa đồng tình với một số nội dung trong dự thảo Luật Quy hoạch như cần xem xét lại hệ thống quy hoạch. Một vấn đề khác cần lưu ý là việc trùng lắp giữa cơ quan xây dựng và thẩm định quy hoạch khi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài nguyên Môi trường vừa là cơ quan chủ đạo trong lập và thẩm định các quy hoạch. Hội đồng thẩm định cũng không có sự tham gia của các chuyên gia, tổ chức khoa học độc lập. Điều này chưa đảm bảo tính khách quan, khoa học.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước