Nhọc nhằn cuộc sống ly hương

Quang Linh - Quang Phồn - Nam Việt (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 29/01/2018 20:45 GMT+7

VTV.vn - Gánh nặng cơm áo gạo tiền đã tạo sức ép lớn với nhiều lao động ly hương.

Mỗi năm, hàng triệu lao động từ nông thôn đã tới các đô thị, các khu công nghiệp để làm việc, đảm bảo đầy đủ nguồn nhân lực cho đất nước trong quá trình phát triển kinh tế.

Ly hương để tìm việc làm, để tăng thu nhập và để đổi đời có lẽ là mong mỏi của hầu hết các lao động khi rời khỏi làng quê. Tuy nhiên, ra đi cũng là lúc họ đối mặt với sự nhọc nhằn, vất vả trên con đường mưu sinh ở một môi trường làm việc và sống khác xa sự yên ả, chậm rãi ở nông thôn.

Tại những khu vực nhiều khu công nghiệp, các lao động ly hương đang hàng ngày phải tiết kiệm từng đồng để sống. Với những gia đình công nhân, khó khăn lại càng chồng chất, nhiều gia đình đã phải gửi con về quê bởi lương của cả hai vợ chồng cũng không đủ chi trả.

Những nông dân ly nông và ly hương Những nông dân ly nông và ly hương

VTV.vn - Theo một thống kê, cả nước hiện có khoảng 1,76 triệu lao động ở nông thôn di cư ra thành thị và hiện đang làm việc tại các khu công nghiệp.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước