Nhức nhối tội phạm mua bán người

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 24/08/2018 11:37 GMT+7

VTV.vn - Ông Nguyễn Văn Pha, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội cho biết: "Tội phạm mua bán người gây nhức nhối ở rất nhiều địa phương thời gian qua".

Chỉ trong vòng 5 năm, từ năm 2012 đến năm 2017, đã có hơn 3.000 trường hợp là nạn nhân của mua bán người hoặc nghi vấn bị mua bán. Đây là thông tin được đưa ra tại phiên giải trình do Ủy ban Tư pháp của Quốc hội tổ chức hôm qua (23/8). Trong số các nạn nhân bị mua bán thì 90% là phụ nữ và trẻ em. 

Theo báo cáo của các cơ quan chức năng, tình hình tội phạm mua bán người vẫn phức tạp, với nhiều phương thức mới tinh vi. Để hiểu hơn về vấn đề này, sáng nay (24/8), biên tập viên Quốc Anh đã có cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Văn Pha, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước