Những dấu ấn nổi bật trong hoạt động Quốc hội năm 2018

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 06/01/2019 21:09 GMT+7

Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV.

VTV.vn - Trong năm 2018, với tinh thần tiếp tục đổi mới, Quốc hội hoạt động ngày càng dân chủ và hiệu quả hơn, để lại nhiều dấu ấn sâu sắc đối với cử tri cả nước.

Hôm nay (6/1), kỷ niệm 73 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam. 73 năm qua, Quốc hội Việt Nam đã thực hiện đúng chức năng lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng, khẳng định được vị thế của cơ quan đại diện cho cử tri cả nước, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất.

Tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV, với sự tín nhiệm rất cao, Quốc hội đã bầu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng giữ chức Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2016 - 2021. Đây là sự kiện chính trị quan trọng, đáp ứng mong muốn, nguyện vọng của cử tri, nhân dân cả nước, được dư luận trong nước và quốc tế quan tâm.

Trong năm 2018, Quốc hội đã thông qua 16 dự án luật. Đây là những dự án luật quan trọng, đáp ứng yêu cầu thực tiễn, tạo đột phá cho phát triển kinh tế - xã hội; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Tại Kỳ họp thứ 6, với 100% đại biểu có mặt biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về việc phê chuẩn Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP). Việc tham gia và sớm phê chuẩn Hiệp định thể hiện cam kết mạnh mẽ của Việt Nam đổi mới và hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng; khẳng định vai trò tích cực của Việt Nam trên thế giới.

Năm 2018, Quốc hội Việt Nam đã tổ chức thành công Hội nghị thường niên lần thứ 26 - Diễn đàn Nghị viện châu Á - Thái Bình Dương, thể hiện vai trò, trách nhiệm và uy tín của Quốc hội Việt Nam tại Diễn đàn Nghị viện lớn nhất khu vực

Cũng trong năm nay, Quốc hội đã lấy phiếu tín nhiệm đối với 48 người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn. Kết quả lấy phiếu tín nhiệm là động lực để những người được lấy phiếu tín nhiệm tiếp tục cống hiến, cũng như khắc phục hạn chế, bất cập để nâng cao hiệu quả công tác.

Việc tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn theo phương thức "Hỏi nhanh - Đáp gọn" là một trong những đổi mới quan trọng trong hoạt động giám sát của Quốc hội. Sự đổi mới này nhằm mục đích tăng cường tính đối thoại, tranh luận trong hoạt động của Quốc hội.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết về việc thí điểm hợp nhất Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nhằm nâng cao chất lượng công tác tham mưu, giảm biên chế và nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan này.

Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV: Nghị trường nóng bỏng, các trưởng ngành toát mồ hôi Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV: Nghị trường nóng bỏng, các trưởng ngành toát mồ hôi

VTV.vn - Một kỳ họp "nóng" đến mức có đại biểu Quốc hội đã phải "than" vui bên lề các phiên họp rằng, dường như, điều hòa trong nhà Quốc hội không đủ mát!

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước