Những ngôi làng miền núi Quảng Nam nói không với rượu

VTV8-Thứ ba, ngày 28/01/2020 14:49 GMT+7

VTV.vn - Trước khi Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia có hiệu lực, nhiều ngôi làng ở miền núi Quảng Nam đã nói không với rượu bia cách đây nhiều năm.

Như bao ngôi làng ở miền núi, làng Măng Dí, xã Trà Nam, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam từng được biết đến là ngôi làng say, vui uống đến say, buồn cũng uống cho say. Hơn 1 năm nay, nhờ sự vào cuộc của lãnh đạo xã, thôn và già làng, đến nay, những người nghiện rượu đã cai nghiện, người thích uống cũng đã bỏ rượu.

Đây là cái Tết thứ 11 hơn 80 hộ gia đình với khoảng 500 nhân khẩu tại làng Boa, xã Trà Giáp, huyện Bắc Trà My nói không với rượu. Ngày trước, sau những vụ ngộ độc rượu, già làng đứng ra vận động dân làng từ bỏ rượu, ban đầu tưởng khó, dần dần thành thói quen, thành lệ của làng.

Lễ Tết, bia rượu là mặt hàng bán chạy nhất. Còn ở làng Boa này, đồng bào Ca Dong ở đây mua thức uống khác thay thế rượu, bia. Nhờ bỏ được rượu, bia, dân làng không xích mích, mâu thuẫn ở bàn nhậu. Nhờ nói không với rượu bia, cuộc sống người dân khấm khá hẳn lên.

Để người dân từ bỏ rượu bia, đoạn tuyệt với ma men, chính quyền địa phương tuyên truyền, già làng vào cuộc vận động. Một khi đã cam kết, ai uống rượu say, già làng sẽ phạt. Nhờ vậy, mô hình "làng bỏ rượu" đang được nhân rộng tại các huyện miền núi của tỉnh Quảng Nam.

Sức tiêu thụ rượu bia dịp Tết giảm mạnh Sức tiêu thụ rượu bia dịp Tết giảm mạnh

VTV.vn - Kể từ khi Nghị định 100 có hiệu lực, tăng mức xử phạt vi phạm rượu bia đối với lái xe, thị trường bia rượu trước thời điểm Tết Nguyên đán cũng chịu tác động lớn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước