Những nhà xưởng đặc biệt sản xuất khẩu trang phòng dịch COVID-19

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 18/04/2020 13:01 GMT+7

VTV.vn - Trường học trở thành xưởng may khẩu trang hay sản xuất mặt nạ chống giọt bắn phòng chống dịch… đây là những câu chuyện đẹp trong cuộc chiến chống dịch COVID-19.

Phòng thí nghiệm của trường THPT Hạ Long, Quảng Ninh từ hơn một tháng nay đã trở thành xưởng sản xuất nước rửa tay khô kháng khuẩn. Những người sản xuất chính là các thầy cô giáo. 

Ở một căn phòng bên cạnh, các thầy cô giáo lại miệt mài thiết kế những chiếc mặt nạ chống giọt bắn. Nguyên liệu tận dụng từ văn phòng phẩm sẵn có.

Cùng với nước rửa tay khô, hàng nghìn chiếc mặt nạ chống giọt bắn đã được các thầy cô giáo trẻ trao tặng cho Bệnh viện Lao Phổi tỉnh Quảng Ninh và tất cả các xã, các điểm chốt trên địa bàn thành phố Hạ Long.

Tại trường Mầm non Thụy Phương, Hà Nội, các thầy cô cũng đã "biến" lớp học thành những xưởng may dã chiến để sản xuất khẩu trang. Tất cả đều là khẩu trang vải 2 lớp hút ẩm. Sau khi may xong, các thầy cô sẽ mang đi khử khuẩn và tặng cho học sinh.

Những chiếc mặt nạ chống giọt bắn, những chiếc khẩu trang vải dù nhỏ nhưng chứa đựng tình cảm lớn lao mà các thầy cô giáo muốn sẻ chia với cuộc chiến chống dịch của nhân dân cả nước.

TP.HCM tiếp tục xử phạt nghiêm người không đeo khẩu trang TP.HCM tiếp tục xử phạt nghiêm người không đeo khẩu trang Điện Biên: Bắt giữ số lượng lớn khẩu trang y tế không rõ nguồn gốc Điện Biên: Bắt giữ số lượng lớn khẩu trang y tế không rõ nguồn gốc Phạt 13 người không mang khẩu trang nơi công cộng tại Đồng Tháp Phạt 13 người không mang khẩu trang nơi công cộng tại Đồng Tháp

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước