Những tấm vé của ân tình

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 10/01/2020 19:44 GMT+7

VTV.vn - Với sự hỗ trợ của các đơn vị, Tết với công nhân giờ cũng bớt đi phần nào những lo âu, họ đón Tết trong một tâm thế bình an và háo hức hơn.

Nếu như trước đây, người lao động phải tốn một khoản để mua vé tàu xe về quê ăn Tết, nhất là gia đình đông người, thì giờ đây, khi những tấm vé nghĩa tình được trao đi, họ cũng tiết kiệm được phần nào.

Hơn 3.000 vé xe và vé tàu lửa của chương trình "Tấm vé nghĩa tình" đã được trao đến tận tay những người lao động đang làm việc tại các khu chế xuất, khu công nghiệp trên địa bàn thành phố. Đây là một hoạt động thường niên của Liên đoàn Lao động TP.HCM. Những tấm vé nghĩa tình này đã mang thêm thông điệp mới từ TP.HCM - Thành phố nghĩa tình từ sự chung tay của các doanh nghiệp.

Hơn 2.700 vé xe từ TP.HCM ra Hà Nội và 458 vé xe lửa từ TP.HCM ra Thanh Hóa, Nghệ An đã được công đoàn các khu công nghiệp, khu chế xuất TP.HCM trao đến tận tay những công nhân đã nhiều năm không được sum họp đón Tết bên gia đình trong niềm xúc động vô bờ.

Những công nhân được nhận tấm vé nghĩa tình chính là những người đã vượt qua hoàn cảnh khó khăn để tích cực đóng góp cho công ty nói riêng và đóng góp cho thành phố nói chung trong suốt những năm qua. Vì vậy, niềm vui này không chỉ là của những người được nhận mà còn của cả những người trao đi nghĩa tình.

Cùng với chương trình "Tấm vé nghĩa tình", "Tết sum vầy" cũng là một hoạt động ý nghĩa, hỗ trợ cho người lao động trong dịp Tết. Khác với mọi năm, chương trình "Tết sum vầy" năm nay đã được tổ chức rộng khắp ở các khu công nghiệp, các doanh nghiệp lớn, nhất là ở nơi có đông công nhân lao động làm việc. Sự đóng góp của doanh nghiệp cùng công đoàn cơ sở đã giải quyết được 2 vấn đề quà Tết và vé tàu xe, thậm chí cả vé máy bay, cho những lao động đặc biệt khó khăn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước