Ninh Thuận: Đẩy mạnh dạy tiếng Chăm trong trường học

VTV8-Thứ sáu, ngày 26/05/2017 13:50 GMT+7

VTV.vn - Ninh Thuận đẩy mạnh dạy tiếng Chăm trong trường học nhằm góp phần bảo tồn và phát huy tiếng nói, chữ viết của đồng bào Chăm.

Bên cạnh học tiếng Việt, học sinh đồng bào Chăm ở Ninh Thuận - nơi có đông người Chăm sinh sống nhất cả nước - luôn được lồng ghép học tiếng của dân tộc mình. Điều này không chỉ góp phần bảo tồn, phát huy tiếng nói, chữ viết của đồng bào Chăm, mà còn hỗ trợ các em trong tiếp thu các môn học khác. Chất lượng giáo dục trong học sinh đồng bào Chăm tại Ninh Thuận vì thế đang được nâng lên.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước