Nổ bếp gas mini ở Hậu Giang: Còn 4 học sinh phải nằm viện

Trung tâm tin tức VTV24-Thứ bảy, ngày 19/11/2016 08:48 GMT+7

Các học sinh điều trị tại bệnh viện.

VTV.vn - Về sự cố nổ bình gas mini khiến 10 học sinh lớp 10 ở trường THPT chuyên Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang, bị bỏng nặng, hiện còn 4 em đang nằm viện để tiếp tục theo dõi, điều trị.

Đây là thông tin của bác sĩ Trương Văn Khanh, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hậu Giang, vào khuya 18/11. Sau khi vệ sinh, đắp thuốc đặc trị, bệnh viện đã chuyển các học sinh tới Khoa Ngoại chấn thương. Do các học sinh này bị bỏng khá nặng ở tay, chân và mặt nên khả năng các em phải điều trị ít nhất 10 ngày.

Trước đó, sau khi dự lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, 30 học sinh của trường chuyên Vị Thanh đã về nhà cô giáo để tổ chức nấu ăn. Tuy nhiên, bình gas mini bất ngờ phát nổ khiến 10 học sinh bị thương, trong đó có 4 em bị bỏng nặng.

Sự việc này một lần nữa gióng lên hồi chuông báo động về việc sử dụng bình gas mini. Các chuyên gia khuyến cáo, bình gas mini chỉ nên sử dụng một lần, không nên sang chiết, nạp lại; nếu trong trường hợp bất khả kháng phải nạp lại, hãy loại bỏ các vỏ bình đã rỉ sét hoặc quá cũ.

Nổ bếp gas mini, 10 học sinh bị bỏng Nổ bếp gas mini, 10 học sinh bị bỏng

VTV.vn - Tại tỉnh Hậu Giang vừa xảy ra một vụ nổ bếp gas mini khiến 10 học sinh bị bỏng.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước