Nổ bóng bay Galaxy, 3 sinh viên bị bỏng nặng

Ban Thời sự - Dân trí-Thứ ba, ngày 27/02/2018 07:08 GMT+7

Bóng bay bơm khí rất dễ phát nổ khi bắt lửa, cọ xát hoặc vào môi trường kín khí. (Ảnh: VOV)

VTV.vn - 3 sinh viên ở Hà Nội đã bị bỏng nặng, khi đang đi bán loại bóng bay phát sáng Galaxy.

Vụ việc xảy ra ở cổng Trường Tiểu học Trung Hòa, quận Cầu Giấy. Những quả bóng đã phát nổ do tiếp xúc với tàn thuốc lá. Cả 3 sinh viên đều bị bỏng nặng ở vùng mặt, đầu, cổ và cánh tay.

Các bác sĩ khuyến cáo không nên cho trẻ nhỏ chơi bóng bay Galaxy, bởi để tiết giảm chi phí, nhà sản xuất thường bơm khí hydro vào loại bóng này, thay vì khí heli. Tuy nhiên khí hydro rất dễ phát nổ khi gặp nhiệt độ.

Đây không phải lần đầu tiên ghi nhận những trường hợp bị bỏng nặng do bóng Galaxy phát nổ. Đặc biệt, khi bóng phát nổ thường nổ cộng hưởng từng chùm, gây chấn thương thường ở vùng nguy hiểm là vùng mặt bởi người ta hay cầm bóng ngang tầm mắt.

Có trường hợp, khi vừa lấy cả chùm bóng bay ra khỏi túi bóng thì phát nổ; hay có trường hợp cầm cả chùm bóng từ nơi không gian rộng vào phòng nhỏ đóng kín gây thiếu khí cũng bị phát nổ.

Vì vậy, người bán bóng khi cầm cả chùm bóng lớn cũng phải rất thận trọng khi thay đổi môi trường, cọ xát để phòng nguy cơ nổ. Không nên mang bóng khí vào ô tô, phòng kín. Việc mang bóng vào ô tô rất nguy hiểm bởi môi trường kín, áp lực lớn hơn nên khi xảy ra nổ, sát thương cũng nặng hơn.

Cảnh báo nguy hiểm từ loại bóng bay Galaxy khiến giới trẻ phát sốt Cảnh báo nguy hiểm từ loại bóng bay Galaxy khiến giới trẻ phát sốt

VTV.vn - Trào lưu giới trẻ sử dụng bóng bay Galaxy đang phổ biến tại các trung tâm vui chơi giải trí. Tuy nhiên, sản phẩm này lại tiềm ẩn nguy cơ phát nổ, không đảm bảo an toàn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước