Nỗ lực giải quyết hậu quả chiến tranh tại Việt Nam

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 17/04/2019 12:05 GMT+7

VTV.vn - Trước chuyến đi tới Việt Nam, Thượng nghị sĩ Leahy đã chia sẻ với phóng viên một số câu chuyện trong quá trình hàn gắn vết thương chiến tranh giữa Mỹ và Việt Nam.

Từ 17 - 21/4, Thượng nghị sĩ Patrick Leahy, Phó Chủ tịch Ủy ban chuẩn chi Thượng viện Mỹ sẽ dẫn đầu một đoàn nghị sĩ Mỹ thăm Việt Nam, tham dự Lễ khởi công Dự án tẩy độc dioxin tại sân bay Biên Hòa và dự Lễ ký kết Bản ghi nhớ về triển khai Quỹ hỗ trợ dành cho người khuyết tật Việt Nam tại các tỉnh bị phun rải chất da cam.

Ông Patrick Leahy từng giữ vị trí Chủ tịch thường trực Thượng viện Mỹ (2012 - 2015), là một trong những người đi đầu trong quá trình giải quyết hậu quả chiến tranh và thúc đẩy quan hệ Mỹ - Việt. Trước chuyến đi tới Việt Nam lần này, Thượng nghị sĩ Leahy đã chia sẻ với phóng viên THVN thường trú tại Mỹ một số câu chuyện trong quá trình hàn gắn vết thương chiến tranh giữa Mỹ và Việt Nam.

Một phụ nữ Mỹ hơn 20 năm hỗ trợ nạn nhân da cam Việt Nam Một phụ nữ Mỹ hơn 20 năm hỗ trợ nạn nhân da cam Việt Nam

VTV.vn - Hơn 20 năm qua, bà Susan Hammond đã góp phần thúc đẩy tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Mỹ bằng những dự án thiết thực.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước