Nỗ lực vì thành công của AIPA 41

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 03/01/2020 19:39 GMT+7

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại Hội nghị (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Đây là đề nghị của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 của Văn phòng Quốc hội.

Sáng nay (3/1), chủ trì Hội nghị tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 của Văn phòng Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị trong năm 2020, trong các nhiệm vụ đề ra, Văn phòng Quốc hội cần nỗ lực đóng góp cho thành công của Ðại hội đồng Liên Nghị viện ASEAN lần thứ 41 mà Quốc hội Việt Nam giữ vai trò Chủ tịch.

Trong năm 2019, hoạt động của Quốc hội đã để lại nhiều dấu ấn với số lượng lớn các luật, bộ luật, nghị quyết được ban hành, nhiều nội dung quan trọng được xem xét, quyết định tại các kỳ họp Quốc hội. Hoạt động giám sát chuyên đề, chất vấn tiếp tục tạo ra những chuyển biến quan trọng. Hoạt động ngoại giao nghị viện ngày càng hiệu quả, đóng góp vào đường lối đối ngoại đa phương của đất nước.

Đóng góp vào những thành tích đó, Văn phòng Quốc hội đã không ngừng cải tiến, đổi mới cách thức, lề lối làm việc, có nhiều sáng kiến, giải pháp thiết thực, hiệu quả. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Văn phòng cũng đã đóng góp công sức, trí tuệ để nâng cao chất lượng hoạt động tham mưu, phục vụ. Việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin đã góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả và tiết kiệm trong hoạt động của Quốc hội.

Biểu dương những kết quả đã đạt được, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị trong năm 2020, Văn phòng Quốc hội cần tiếp tục đổi mới, cải tiến công tác tham mưu, phục vụ hoạt động của Quốc hội. Tích cực phối hợp tham mưu, phục vụ Ủy ban Thường vụ Quốc hội hoàn thiện dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh Văn phòng Quốc hội cần nỗ lực hơn nữa khi Quốc hội Việt Nam giữ vai trò Chủ tịch Ðại hội đồng Liên Nghị viện ASEAN lần thứ 41.

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị Văn phòng Quốc hội sớm triển khai sắp xếp, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế một cách quyết liệt nhưng phải thận trọng, chắc chắn. Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị Văn phòng Quốc hội, đẩy mạnh hơn nữa ứng dụng công nghệ thông tin trong tham mưu, phục vụ hoạt động của Quốc hội, sớm đưa Trung tâm điều hành Quốc hội điện tử vào hoạt động.

Vào chiều nay (3/1), Chủ tịch Quốc hội đã tới dự Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020 của Đảng bộ Cơ quan Văn phòng Quốc hội. Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng khẳng định trong năm 2019, tập thể Đảng bộ Cơ quan Văn phòng Quốc hội đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, tiếp tục xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh nhiệm vụ hàng đầu trong năm nay là tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp trong Đảng bộ Cơ quan Văn phòng Quốc hội tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước