Nỗi đau đằng sau tai nạn giao thông do rượu bia

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 03/05/2019 19:13 GMT+7

VTV.vn - Những ngày này, đồng loạt cư dân mạng xã hội đã thay biểu tượng đại diện là những khẩu hiệu "Đã uống rượu bia thì không lái xe", hay "uống rượu bia lái xe là 1 tội ác".

Để thể hiện sự bất bình trước thái độ coi thường pháp luật gây ra những cái chết thương tâm của những tài xế. Mặc dù dư luận đã lên tiếng cảnh báo, lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường kiểm tra nồng độ cồn của người tham gia giao thông nhưng những vụ "ma men" lái xe gây tai nạn giao thông nghiêm trọng vẫn liên tục xảy ra.

Mới đây là vụ tai nạn khiến 2 phụ nữ tử vong tại chỗ tại hầm Kim Liên (quận Đống Đa, Hà Nội), tài xế có nồng độ cồn vượt mức cho phép lên tới hơn 0,75mg/l khí thở.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước