Nông dân đọc sách để làm kinh tế

Dương Hương - Thanh Xuân (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 24/08/2017 14:01 GMT+7

VTV.vn - Ở huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định, bà con nông dân đã biết cách học theo sách, để thay đổi cách làm ăn, qua đó phát triển được các mô hình làm kinh tế khá hiệu quả.

Nhà văn hóa xóm 4, xã Hải Bắc to, rộng, mở cửa suốt tuần, trước hết là vì luôn có người đến đọc sách.

Sách kỹ thuật nông nghiệp được bà con đọc nhiều nhất. Nhờ những cuốn sách hướng dẫn chăn nuôi, ông Thiềm ở xóm Triệu Thông A đã bố trí lại khu vườn chưa đầy 900 m2, nhưng cho thu nhập gần 100 triệu đồng/năm. Ông vừa nuôi thỏ, vừa trồng rau, đinh lăng, cây cảnh và đào ao thả cá. Cuốn hướng dẫn nuôi cá nước ngọt đã giúp ông Thiềm và 14 hộ cùng xóm chuyển từ lúa kém hiệu quả sang nuôi cá, rồi cùng trở nên khá giả.

Thói quen đọc và học theo sách của người dân Hải Hậu có được là nhờ cấp ủy và các hội, đoàn thể tích cực giới thiệu sách, đưa sách xuống tận thôn cho mượn. Hải Hậu sớm đạt chuẩn nông thôn mới cấp huyện, nhờ sự thay đổi tư duy trong sản xuất và xây dựng đời sống mới của đông đảo người dân. Sự thay đổi đó có sự tác động của những cuốn sách rất phù hợp với tâm lý và thực tế cuộc sống của người nông dân.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước