Nông dân hiến đất ủng hộ quỹ phòng chống dịch COVID-19

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 09/04/2020 07:58 GMT+7

VTV.vn - Ông Hà Khoa, một nông dân miền núi của tỉnh Quảng Trị đã tự nguyện đăng ký hiến mảnh đất gần 700m2 để ủng hộ kinh phí phòng chống dịch COVID-19.

Từ khi dịch COVID-19 xuất hiện, ngày nào ông Khoa cùng gia đình cũng theo dõi diễn biến tình hình. Chứng kiến những y bác sỹ ngày đêm chăm sóc bệnh nhân, các chiến sỹ bộ đội chăm sóc người dân trong các khu cách ly hay mắc võng ngủ rừng dựng lán trại canh giữ biên giới, ngăn chặn dịch bệnh, ông quyết định hiến đất.

Trong lá đơn xin hiến đất, ông Khoa viết: “Hạnh phúc của công dân là kịp thời đồng hành cùng đất nước vào những lúc cam go. Vì thế gia đình đang khó khăn nhưng cũng nguyện góp một phần tài sản vào công tác khẩn cấp này”.

Hai vợ chồng ông làm nông nghiệp, tài sản lớn nhất là khu đất của gia đình. Mảnh đất này được bàn giao lại cho địa phương và chính quyền sẽ bán để ủng hộ quỹ phòng chống dịch bệnh. Khi mọi người hỏi vì sao ông làm như vậy, ông Khoa chỉ nói, một nông dân như ông những ngày này muốn đóng góp, muốn cống hiến cho đất nước, nhưng nhìn mãi, suy nghĩ mãi mà gia đình không có gì đáng giá ngoài mảnh đất này. Hơn cả giá trị một mảnh đất chính là tấm lòng ông và gia đình khi Tổ Quốc cần.

Cụ bà 93 tuổi ủng hộ 2 triệu đồng chống dịch bệnh Covid-19 Cụ bà 93 tuổi ủng hộ 2 triệu đồng chống dịch bệnh Covid-19

VTV.vn - 93 tuổi, hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng cụ bà Trần Thị Lén ở tỉnh Bạc Liêu vẫn lên phường đóng góp 2 triệu đồng chống dịch Covid-19.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước