Nông dân mất trắng vụ Đông Xuân do mưa lớn bất thường

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 07/02/2017 09:22 GMT+7

Mưa lớn gây hại lúa vụ Đông Xuân. (Ảnh: VOV)

VTV.vn - Mưa lũ bất thường vào những ngày đầu tháng 2/2017 đã khiến người dân Nam Trung Bộ bị thiệt hại nặng nề trong vụ Đông Xuân.

Nhiều diện tích lúa ở khu vực Nam Trung Bộ đã bị ngập úng, hư hại, trong đó, có không ít diện tích bị mất trắng. Đợt mưa lớn từ ngày 31/1 - 3/2 đã làm cho khoảng 3.000ha lúa vụ Đông Xuân ở 2 tỉnh Bình Định và Phú Yên bị ngập úng.

Tại nhiều vùng, đợt mưa lũ bất thường này đã là lần thứ 4 xảy ra trong vụ Đông Xuân, khiến hàng nghìn nông dân ở miền Trung bị mất giống và thiệt hại nặng nề. Chỉ tính riêng tiền làm đất và tiền giống cho một lần gieo sạ, nông dân phải bỏ ra từ 300.000 đồng/sào 500m2. Bên cạnh đó, khó khăn lớn nhất hiện nay là người dân và các hợp tác xã không còn nguồn giống để gieo sạ lại.

Mưa lũ ở Thừa Thiên - Huế: Nứt vỡ đê bao, 1.200 ha lúa ngập úng Mưa lũ ở Thừa Thiên - Huế: Nứt vỡ đê bao, 1.200 ha lúa ngập úng

VTV.vn - Những ngày qua, trên địa bàn huyện Quảng Điền, Thừa Thiên-Huế có mưa liên tục, nước từ thượng nguồn đổ về kết hợp với thủy triều khiến tuyến đê bao thị trấn Sịa bị nứt vỡ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước