Nóng tình trạng buôn lậu tại Kiên Giang

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 15/04/2020 06:00 GMT+7

VTV.vn - Dù lực lượng chức năng tỉnh Kiên Giang đã thiết lập nhiều chốt ngăn chặn nhưng tình trạng vượt biên buôn lậu vẫn có chiều hướng tăng.

Khi tất cả các đường mòn, lối mở được lực lượng biên phòng chốt chặn nhằm ngăn chặn vượt biên trái phép thì các đối tượng buôn lậu đã lợi dụng đường bờ biển đi bộ từ phía Campuchia để nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Vì vậy, lượng biên phòng Đồn Hà Tiên tỉnh Kiên Giang đã phải làm cây cầu dài tới hơn 300m từ mốc chủ quyền 314 ra đến bờ biển để ngăn nhập cảnh trái phép và chống buôn lậu.

Chỉ từ đầu tháng 4 đến nay, hàng chục vụ vận chuyển thuốc lá lậu với số lượng lên đến hàng trăm ngàn gói thuốc đã bị lực lượng biên phòng bắt giữ. Lực lượng chức năng đã bắt giữ 3 đối tượng để đưa đến khu cách ly tập trung 14 ngày, sau đó sẽ tiếp tục điều tra xử lý theo quy định.

Triệt phá đường dây buôn lậu nước ngọt lớn nhất từ trước tới nay Triệt phá đường dây buôn lậu nước ngọt lớn nhất từ trước tới nay

VTV.vn - Một vụ buôn lậu nước ngọt có trị giá lên tới gần 10 tỷ đồng vừa bị Hải quan An Giang khởi tố vụ án hình sự.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước