Nữ hành khách bị sàm sỡ trên xe khách: Chế tài thực thi chưa nghiêm khiến người tốt sợ kẻ xấu?

Thùy An-Thứ hai, ngày 10/06/2019 14:32 GMT+7

VTV.vn - Vụ một nữ hành khách trên xe khách Phương Trang bị sàm sỡ là vụ việc mới nhất liên quan đến tình trạng quấy rối phụ nữ và trẻ em xảy ra liên tiếp trong thời gian qua.

Vào ngày 8/6, một nữ hành khách khi đi trên chuyến xe của nhà xe Phương Trang từ TX Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa đến bến xe Miền Đông (TP.HCM) đã bị chính nhân viên của nhà xe này sàm sỡ.

Theo lời kể của cô gái, nam nhân viên này đã có những hành vi biến thái khá tinh vi nhằm che giấu với mọi người xung quanh. Dù đã bị phát hiện và cô gái phản ứng, nam nhân viên này vẫn tiếp tục thực hiện những hành vi quấy rối. Đáng nói hơn, sau khi la lớn để đánh động với mọi người trên xe về hành vi biến thái, cô gái chỉ nhận lại sự im lặng.

Thông tin trên đã khiến nhiều người bức xúc. Hiện vụ việc đã được cô gái thông tin đến phía nhà xe và nam nhân viên này đã bị cho thôi việc.

"Quả thực trong giai đoạn gần đây, một số nề nếp xã hội, đạo đức xã hội đang có chiều hướng xuống cấp. Chúng ta đang cố gắng kiểm soát nó nhưng rất khó khăn. Chuyện đó làm cho người người tốt sợ kẻ xấu. Người chân chính muốn bảo vệ lẽ phải thì sợ bị trả thù, sợ chính mình cũng bị xâm hại. Những trường hợp đó họ bức xúc nhưng phải làm lơ, coi như không nhìn không nghe thấy", đại biểu Bùi Thanh Tùng (đoàn Hải Phòng) bắt đầu phần trả lời câu hỏi của mình với phóng viên bên hành lang Quốc hội về sự việc một nữ hành khách bị sàm sỡ trên xe khách Phương Trang cách đây 2 ngày.

Nữ hành khách bị sàm sỡ trên xe khách: Chế tài thực thi chưa nghiêm khiến người tốt sợ kẻ xấu? - Ảnh 2.

Ông Bùi Thanh Tùng - đại biểu của đoàn Hải Phòng

Theo ông Tùng, hiện chúng ta đang có những chế tài xử phạt các hành vi như trên. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, tính thực thi chưa nghiêm hoặc chưa thực sự sâu sát hoặc vì nể hay vì một lý do nào đó nên chưa quyết liệt.

Cũng theo đại biểu của Hải Phòng, ngay trong quy định của pháp luật đối với hành vi sàm sỡ, dâm ô…, có lẽ chúng ta cũng phải nghiên cứu để cụ thể hóa hơn nữa. Trên nguyên tắc sau khi cụ thể hóa hơn nữa, chế tài xử phạt đối với các hành vi nói trên phải có tính răn đe hơn. Như vậy, chúng ta mới có thể giải quyết được những hành vi không đúng chuẩn mực với phụ nữ và trẻ em.

"Để người tốt không sợ kẻ ác, chúng ta phải tăng cường tuyên truyền cho cả người dân và đội ngũ thực thi pháp luật. Nội dung nào trong pháp luật chưa đủ sức răn đe thì sửa đổi, bổ sung", ông Tùng nhấn mạnh.

Nữ hành khách bị sàm sỡ trên xe khách: Chế tài thực thi chưa nghiêm khiến người tốt sợ kẻ xấu? - Ảnh 3.

Đại biểu Triệu Thế Hùng - đoàn Lâm Đồng

Cũng liên quan đến vụ việc nữ hành khác bị sàm sỡ trên xe khách, ông Triệu Thế Hùng (đại biểu đoàn Lâm Đồng) cũng nhấn mạnh tầm quan trọng sự nghiêm minh của pháp luật.

"Pháp luật phải nghiêm minh, phải xử đến nơi đến chốn để làm gương chứ không phải bắt lên như thế để phạt nhẹ, rồi lại thả ra", ông Hùng lấy ví dụ về vụ xàm sỡ nữ sinh trong tháng máy tại Hà Nội rồi cuối cùng bị phạt 200.000 đồng.

Bên cạnh đó, ông Hùng cũng nhấn mạnh người dân cần nâng cao tinh thần tương thân, tương ái trong việc ngăn chặn các hành vi sàm sỡ, lạm dụng phụ nữ, trẻ em.

"Sự tương thân, tương ái bây giờ có vẻ như đang bị suy giảm đi ở một số bộ phận người khi họ cho rằng không phải việc của mình. Hãy đặt tình huống người bị hại đó là người thân của mình để phải có trách nhiệm. Một người thì còn sợ nhưng cả xe cùng đồng thanh lên tiếng thì rõ ràng, cái xấu sẽ bị đẩy lùi", ông Hùng khẳng định.

Trước khi để mọi người nêu cao tinh thần tương thân, tương ái, một lần nữa ông Hùng khẳng định sự cần thiết của sự nghiêm minh của pháp luật bởi chỉ có điều này mới loại bỏ được tâm lý sự bị ảnh hưởng, sợ bị liên lụy đến bản thân của người dân.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước