Ồ ạt trồng keo trên đất nông nghiệp

Tấn Quýnh (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 25/10/2016 17:34 GMT+7

VTV.vn - Hiện keo lá tràm đang được trồng ồ ạt ngay trên đất nông nghiệp - vốn lâu nay chỉ dành chỗ cho những cây trồng ngắn ngày.

Keo lá tràm được xem là cây trồng chủ lực trong phát triển kinh tế rừng thế nhưng, hiện nay, cây trồng này đang được trồng ồ ạt ngay cả trên đất nông nghiệp.

Tại tỉnh Phú Yên, niên vụ trước có 26.000 ha mía thì niên vụ này chỉ còn 23.000 ha, thay vào đó người dân trồng keo lá tràm. Thực tế này cũng diễn ra ở các tỉnh Nam Trung Bộ khiến quy hoạch các loại cây trồng bị phá vỡ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước