OECD cam kết hợp tác chặt chẽ hơn với Việt Nam

Trung Kiên, Lê Tuấn, Chí Thành (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 09/06/2018 21:07 GMT+7

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông Angel Gurria, Tổng thư ký Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD). (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

VTV.vn - Tổng Thư ký Tổ chức Hợp tác Kinh tế Phát triển (OECD) Angel Gurría cam kết sẽ hỗ trợ, hợp tác chặt chẽ hơn với Việt Nam trong xây dựng luật cạnh tranh.

Trong chiều qua (8/6) tại Québec, tiếp Tổng Thư ký Tổ chức Hợp tác Kinh tế Phát triển gọi tắt là OECD - Angel Gurría, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định lại quyết tâm cải cách mạnh mẽ của Chính phủ Việt Nam và đề nghị OECD tiếp tục hỗ trợ, tư vấn chính sách, chia sẻ kinh nghiệm trong những lĩnh vực then chốt nhằm giúp Việt Nam xây dựng và triển khai hiệu quả các chiến lược phát triển kinh tế - xã hội.

Tổng Thư ký Angel Gurría chúc mừng Việt Nam đã tổ chức rất thành công và hoàn thành xuất sắc trọng trách Chủ nhà APEC 2017. Đồng thời chúc mừng và hoan nghênh Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đề ra các giải pháp quyết liệt nhằm thúc đẩy mạnh mẽ Chính phủ kiến tạo cũng như xây dựng luật cạnh tranh và phát triển đô thị bền vững.

Tổng Thư ký Angel Gurría cho biết Tổ chức này rất quan tâm theo dõi các nỗ lực cải cách của Chính phủ Việt Nam và khẳng định OECD sẽ đồng hành cùng Chính phủ, hỗ trợ Việt Nam cải cách và phát triển, đồng thời cam kết sẽ hỗ trợ, hợp tác chặt chẽ hơn với Việt Nam trong việc xây dựng luật cạnh tranh, chính sách thuế, phát triển đô thị, quản trị doanh nghiệp, phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ nhằm giúp Việt Nam nâng cao năng suất và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Ông cũng bày tỏ ủng hộ và hoan nghênh việc Việt Nam đăng cai tổ chức Diễn đàn Kinh tế thế giới về ASEAN vào tháng 9 năm nay và cho biết OECD sẽ tham gia tích cực tại Diễn đàn quan trọng này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước